Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Ba (4/10) đã hoạt động bình thường trở lại sau một tuần đình trệ hoạt động thanh tra các cơ quan Nhà nước của Quốc hội khóa XX.
Quá trình thanh tra các cơ quan Nhà nước tại Quốc hội chính thức bắt đầu từ ngày 26/9 trước đó, đã không thể diễn ra theo kế hoạch do đảng cầm quyền Thế giới mới tuyên bố tẩy chay Quốc hội để phản đối việc cơ quan này đơn phương thông qua đề nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Kim Jae-soo.
Trong ngày đầu tiên tiến hành thanh tra tại 11 ủy ban thường trực Quốc hội, phe đối lập đã trình bày một loạt nghi ngờ nhắm vào đảng cầm quyền Thế giới mới, dẫn đến một loạt các cuộc đối đầu giữa hai bên.
Tại Ủy ban Giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch, các đảng đối lập đã tập trung chất vấn về những nghi ngờ liên quan tới sự can thiệp của Phủ Tổng thống và những người thân cận của Tổng thống Park Geun-hye vào hoạt động gây quỹ quy mô lớn của Quỹ Mir và Quỹ K-Sports.
Tại Ủy ban pháp chế và tư pháp, tranh cãi đã nổ ra xung quanh quá trình điều tra Cố vấn Phủ Tổng thống phụ trách các vấn đề dân sinh Lee Byung-woo và cựu Thanh tra đặc biệt trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Lee Seok-soo.
Vào chiều 4/10, Ủy ban chính sách quốc gia đã triệu tập Chủ tịch tập đoàn Hanjin Cho Yang-ho để chất vấn về tình hình công ty vận tải biển Hanjin thuộc tập đoàn này đang bị giao cho tòa án quản lý.
Tình hình hiện nay cho thấy các đảng đang đối đầu quyết liệt nhằm giành thế chủ động tại Quốc hội. Đảng Thế giới mới cho biết sẽ xúc tiến sửa đổi Luật Quốc hội để nâng cao tính trung lập của Chủ tịch Quốc hội. Đảng vì Nhân dân có vẻ đồng tình với phương án này, trong khi đảng Dân chủ đồng hành thể hiện thái độ phản đối.