Một bức thư viết tay do Giáo hoàng Giáo hội Công giáo gửi Vua triều Goryeo (918 - 1392) của Hàn Quốc vào năm 1333 đã được phát hiện tại kho lưu trữ của Tòa thánh Vantican. Một đoàn quay phim tài liệu của Hàn Quốc đã phát hiện được bức thư có niên đại hơn 700 năm tại kho lưu trữ của Vantican, nơi lưu giữ những văn bản bí mật của Giáo hội Công giáo.
Giáo hoàng Gioan XXII người Pháp (1249-1334) mở đầu bức thư bằng câu "Kính gửi những người dân Goryeo kính mến", bày tỏ sự vui mừng của Giáo hoàng khi hay tin vua Goryeo đã tiếp đãi nồng nhiệt những người dân Hy Lạp. Thư được viết bằng tiếng La-tinh, có thể đã do các tư tế đích thân gửi tới triều Goryeo. Lá thư này có niên đại sớm hơn 261 năm so với thời điểm giám mục người Tây Ban Nha tới triều Joseon vào năm 1594, thời điểm xảy ra biến loạn năm Nhâm Thìn.
Năm 1333 là thời kỳ nắm quyền của vua Chungsuk (Trung Túc), vị vua thứ 27 của triều đại Goryeo. Bức thư cho thấy Hàn Quốc đã bắt đầu các hoạt động giao lưu với châu Âu trước khi “Trực chỉ tâm thể yếu tiết" (Jikjishimcheyocheol, viết tắt là Jikji), loại chữ được in bằng kim loại cổ nhất thế giới hiện nay, ra đời vào năm 1977 dưới thời Goryeo.
Đoàn làm phim nói trên cũng đã phát hiện một đầu mối khác chứng minh rằng công nghệ chữ in bằng kim loại của triều Goryeo có thể đã ảnh hưởng tới phương pháp in Gutenberg ở phương Tây. Gutenberg là tên một nhà phát minh người Đức (tên đầy đủ là Johannes Gutenberg), người phát minh ra phương pháp in đầu tiên trên thế giới vào những năm 1450.
Bộ phim tài liệu nói trên được các nhà làm phim hoàn thành sau bốn năm đi vòng quanh các địa điểm tại châu Âu, được đánh giá là một bước ngoặt về nghiên cứu lịch sử giao lưu chữ in giữa Hàn Quốc và châu Âu.