Trong năm nay, sản lượng gạo của Hàn Quốc ước tính đạt 4,2 triệu tấn, với 350.000 tấn trong số này là gạo dư thừa sau khi trừ đi sản lượng gạo tiêu thụ cho bữa ăn hàng ngày, gạo cho chế biến, thóc giống.
Chính phủ và đảng Thế giới mới hôm thứ Tư (5/10) đã nhóm họp và thảo luận phương án thu mua toàn bộ lượng gạo thừa nói trên nhằm ngăn chặn tình trạng giá gạo tụt dốc.
Trước đó, Chính phủ đã quyết định mua 360.000 tấn gạo tồn kho làm thức ăn chăn nuôi. Nếu tính cả 30.000 tấn gạo dùng để viện trợ nước ngoài, tổng lượng gạo Chính phủ thu mua sẽ đạt trên 700.000 tấn.
Đặc biệt, Chính phủ sẽ xem xét phương án thu mua toàn bộ số gạo thừa trong một lần thay vì chia làm hai đợt, do lo ngại người nông dân có hoàn cảnh khó khăn sẽ khó có thể đợi tới đợt thu mua thứ hai của Chính phủ.
Trong buổi họp cùng ngày, một số ý kiến đề xuất rằng Chính phủ cần phải nâng tối đa số tiền hỗ trợ ưu tiên cho người nông dân, hiện đang được xem xét ở mức 45.000 won (khoảng 40 USD) cho mỗi 40 kg thóc.
Đây là số tiền được thanh toán cho người nông dân trước khi Chính phủ trả nốt phần chênh lệch sau khi quyết định về giá gạo. Nông dân Hàn Quốc hiện đang yêu cầu Chính phủ phải tăng số tiền thanh toán trước này bởi khoản tiền này đóng vai trò xác lập tiêu chuẩn cho giá gạo trên thị trường.
Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp giữa các bộ trưởng liên quan tới kinh tế vào hôm 6/10 để thảo luận về nguồn ngân sách khả dụng, quyết định có thu mua toàn bộ lượng gạo dư thừa trên hay không.