Theo tài liệu của Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc (NHIC), trong năm ngoái, Hàn Quốc có 6,11 triệu người phải điều trị viêm khớp tại các cơ sở y tế, bệnh viện trên cả nước. Theo đó, cứ tám người Hàn lại có một người bị viêm khớp, tăng gần 40% trong vòng 10 năm, sau khi đạt mức 4,37 triệu người trong năm 2006.
Số bệnh nhân nam bị viêm khớp tăng 51% trong vòng 10 năm qua, trong khi số bệnh nhân nữ tăng 33%. Xét theo độ tuổi, bệnh nhân độ tuổi 50, 60 tuổi bị viêm khớp tăng lần lượt 1,3% và 0,2%. Tỉ lệ mắc căn bệnh này tăng 32% ở độ tuổi 20 và 22% ở độ tuổi 30, cho thấy xu hướng gia tăng nhanh chóng của căn bệnh viêm khớp ở tầng lớp trẻ. Nguyên nhân được phân tích là bởi nhiều người trẻ mắc bệnh béo phì hoặc có chế độ ăn kiêng và vận động quá mức.
Tình trạng viêm khớp xảy ra khi màng hoạt dịch (synovium) bị nhiễm khuẩn, gây hủy hoại sụn khớp. Nếu người bệnh chủ quan thì các triệu chứng sưng phù sẽ trở nên nghiêm trọng, gây mất ngủ, ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống.
Cách hiệu quả để phòng ngừa căn bệnh viêm khớp là mỗi ngày đi bộ trên 30 phút hoặc đạp xe đạp tại chỗ, bơi lội.