Trong buổi thanh tra của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội diễn ra vào hôm 19/10, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết Chủ tịch đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang tăng cường các biện pháp an ninh trước sự bất ổn của thể chế và lo ngại cho sự an toàn của bản thân. Nhà lãnh đạo miền Bắc được cho là đã nhiều lần đột ngột thay đổi thời gian các sự kiện, chỉ thị nhập khẩu trang thiết bị phát hiện chất độc, dò bom.
NIS nhận định các động thái khiêu khích về hạt nhân của ông Kim Jong-un đã khiến miền Bắc gánh chịu sự cấm vận của cộng đồng quốc tế, làm giảm lòng trung thành của tầng lớp tinh hoa trong xã hội nước này, khiến những bất ổn trong nội bộ thể chế trở nên trầm trọng hơn.
Kể từ sau khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết trừng phạt mới với miền Bắc vào tháng 3 năm nay, Chủ tịch Kim Jong-un đã hành quyết tổng cộng 64 quan chức, điều mà ông này đã rất hạn chế trong thời gian trước đó. Trong bối cảnh trên, số lượng người Bắc Triều Tiên bỏ trốn tới Hàn Quốc xin tị nạn trong năm nay đã tăng tới 20% so với cùng kỳ năm ngoái.