Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng (2+2) Hàn-Mỹ diễn ra vào hôm 19/10 (theo giờ địa phương) tại Washington, hai bên đã thông qua tuyên bố chung về đối phó với vấn đề hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên.
Bộ trưởng hai nước nhất trí sẽ thành lập một Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG) do Thứ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng mỗi bên đứng đầu, để thảo luận về chiến lược và chính sách răn đe mở rộng ở tầm vĩ mô. Đây sẽ là một cơ chế thảo luận cấp cao hơn so với Ủy ban chiến lược răn đe Hàn-Mỹ (DSC), trực thuộc Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD), được thành lập trước đó.
Tuyên bố lần này khẳng định một cách cụ thể, mạnh mẽ về cam kết duy trì khả năng răn đe mở rộng cho Seoul, đối phó hiệu quả, quyết liệt với bất cứ loại vũ khí hạt nhân nào. Quan chức ngoại giao Hàn Quốc đánh giá rằng đây là thông điệp cứng rắn nhất đạt được trong Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Hàn-Mỹ lần này.
Các Bộ trưởng cũng lần đầu tiên nhận định việc Bình Nhưỡng đẩy cao năng lực hạt nhân, tên lửa là "mối đe dọa trực tiếp" tới Seoul, Washington, cũng như các nước trong khu vực. Nhận thức về tính cấp thiết của mối uy hiếp này, hai bên quyết tâm sẽ tiến hành mọi biện pháp để khiến Bắc Triều Tiên phải giải trừ hạt nhân.
Seoul và Washington cũng đồng thời yêu cầu chính quyền miền Bắc phải dừng toàn bộ các chương trình phát triển hạt nhân tên lửa, vũ khí hủy diệt hàng loạt một cách có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Hai bên lên án hai vụ thử nghiệm hạt nhân tên lửa lần thứ tư và thứ năm trong năm nay của Bình Nhưỡng, 23 vụ phóng tên lửa đạn đạo, việc nước này thừa nhận đã sử dụng vật chất hạt nhân, trong đó có uranium được làm giàu, khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ phải trả giá thích đáng cho các động thái này.
Bộ trưởng hai bên cũng nhất trí sẽ gia tăng áp lực trên mọi lĩnh vực với Bắc Triều Tiên, xúc tiến để Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết trừng phạt quyết liệt hơn nữa với miền Bắc, khiến cộng đồng quốc tế thu hẹp quan hệ ngoại giao với nước này.
Liên quan tới việc ngày càng có nhiều người lao động miền Bắc tại nước ngoài bỏ trốn, Seoul và Washington yêu cầu các nước tiếp nhận lao động Bắc Triều Tiên phải có trách nhiệm về vấn đề này, ngăn chặn không để khoản tiền lương của người lao động miên Bắc bị chính quyền nước này dùng vào phát triển hạt nhân và tên lửa. Hai bên nhất trí xúc tiến thành lập một Hội đồng tư vấn nhân quyền Bắc Triều Tiên Hàn-Mỹ, đưa vấn đề nhân quyền tại miền Bắc trở thành một vấn đề nổi cộm trên toàn thế giới.