Cuộc gặp kín kéo dài hai ngày giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, đã kết thúc vào tối hôm 22/10. Phát biểu sau buổi họp, ông Leon Sigal, Giám đốc Dự án hợp tác an ninh Đông Bắc Á thuộc tổ chức phi lợi nhuận Hội đồng nghiên cứu khoa học xã hội của Mỹ, bày tỏ lo ngại về tình hình Bắc Triều Tiên, khẳng định vấn đề miền Bắc "càng để lâu sẽ càng xấu đi".
Ông Sigal đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại Triều-Mỹ, hối thúc Bình Nhưỡng dừng các động thái khiêu khích. Theo ông Sigal, Chính phủ Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới cần phải xem xét lại chính sách đối với miền Bắc. Do vậy, cuộc họp kín vừa qua của Mỹ với Bắc Triều Tiên là nhằm thăm dò "thái độ" phía miền Bắc, từ đó đề xuất chính sách về Bình Nhưỡng với Chính phủ Mỹ nhiệm kỳ tới.
Về phần mình, Bắc Triều Tiên cũng đang thăm dò khả năng đối thoại với Chính phủ mới của Mỹ trong bối cảnh nước này đang bị cộng đồng quốc tế gia tăng cấm vận. Bộ trưởng Ngoại giao miền Bắc Han Song-ryol tuyên bố buổi họp này là cơ hội để các quan chức kỳ cựu của hai bên gặp gỡ trước khi về hưu. Buổi tiệc tối có sự tham dự của đoàn đại biểu hai nước sau cuộc họp cho thấy buổi họp đã diễn ra khá tốt đẹp, có thể kỳ vọng về những buổi đối thoại khác trong tương lai.
Trong một diễn biến liên quan, báo Asahi Nhật Bản bình luận rằng cuộc tiếp xúc lần này cho thấy phía Bắc Triều Tiên cũng đang dò xét chính sách của Chính phủ Mỹ nhiệm kỳ tới, dự kiến bắt đầu vào năm sau. Có thể trong thời gian tới, Bình Nhưỡng sẽ đề xuất đàm phán về giải trừ quân bị, hạt nhân, đổi lấy yêu cầu Mỹ rút lực lượng đồn trú khỏi Hàn Quốc, chuyển Hiệp định đình chiến liên Triều thành Hiệp định hòa bình.