Bảo tàng kỷ niệm độc lập Hàn Quốc hôm 24/10 đã công bố hai tài liệu chứng minh rằng xã hội Nhật Bản thời kỳ trước và sau khi đế quốc Nhật chiếm đóng Hàn Quốc đều nhận thức rằng đảo Dokdo không thuộc phần lãnh thổ của Nhật Bản.
Căn cứ theo cuốn "Bản đồ nước Nhật gần đây", một tài liệu tham khảo cho sách giáo khoa môn Địa lý bậc trung học cơ sở của Nhật Bản xuất bản năm 1912, bản đồ địa chính do Chính phủ Nhật Bản biên soạn tô màu đỏ với phần lãnh thổ của Hàn Quốc, khi đó bị đế quốc Nhật đóng chiếm. Tuy nhiên, trong cuốn bản đồ này không có sự xuất hiện của đảo Dokdo trong phần lãnh thổ Nhật Bản. Tài liệu này cho thấy các sách khoa Địa lý của Nhật Bản thời kỳ Minh Trị không coi đảo Dokdo của Hàn Quốc thuộc lãnh thổ nước này.
Đặc biệt, nhà nghiên cứu lịch sử địa lý Nhật Bản Togo Yoshida vào năm 1907 gọi Dokdo là đảo Sambong như tên gọi từng xuất hiện trong cuốn sách địa lý được biên soạn dưới thời Joseon có tên Donggukyeojiseungram (Đông quốc dư địa thắng lãm).
Tại liệu thứ hai được công bố liên quan đến vấn đề chủ quyền đảo Dokdo là cuốn tạp chí Asahi Graph do báo Asahi của Nhật Bản phát hành vào tháng 1 năm 1946, ngay sau khi Thế chiến II kết thúc. Cuốn tạp chí này có đăng "Bản đồ mới về lãnh thổ nước Nhật" căn cứ theo Tuyên bố Postdam (Tuyên bố về các điều kiện đầu hàng của Nhật Bản đưa ra vào ngày 26/12/1945), mà không có sự xuất hiện đảo Dokdo. Theo đó, đảo Dokdo không thuộc lãnh thổ Nhật Bản.
Tất cả những tài liệu trên đã góp phần bác bỏ lập trường của Chính phủ Nhật Bản cho rằng đảo Dokdo của Hàn Quốc thuộc lãnh thổ nước này.