Hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc hôm thứ Năm (27/10) công bố doanh thu của hãng trong quý III vừa qua là 47.820 tỷ won (tương đương 42,03 tỷ USD), với lợi nhuận kinh doanh đạt 5.200 tỷ won (4,57 tỷ USD).
Doanh thu quý III của Samsung đã giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái là 51.680 tỷ won (45,4 tỷ USD), trong khi lợi nhuận kinh doanh giảm mạnh tới 29,7% so với mức 7.390 tỷ won (6,5 tỷ USD). Nếu so với quý II trước đó, doanh thu và lợi nhuận kinh doanh của Samsung đã giảm lần lượt 6,13% và 36,15%.
Lợi nhuận kinh doanh của Samsung ghi nhận mức thấp nhất trong tám quý, tính từ quý III năm 2014 với 4.060 tỷ won (3,57 tỷ USD). Đặc biệt, sau vụ Samsung phải thu hồi và dừng sản xuất điện thoại Galaxy Note 7, lợi nhuận kinh doanh ở lĩnh vực công nghệ thông tin và điện thoại di động của hãng này chỉ đạt 100 tỷ won (87,9 triệu USD) trong quý III.
Tuy nhiên, lợi nhuận kinh doanh ở lĩnh vực chất bán dẫn đạt 3.370 tỷ won (2,96 tỷ USD), và màn hình LCD là 1.200 tỷ won (1,05 tỷ USD), giúp phần nào khắc phục sự đình trệ ở lĩnh vực công nghệ thông tin, điện thoại.
Trong một tin liên quan khác, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Samsung diễn ra vào sáng hôm 27/10, Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong đã chính thức được bầu vào Hội đồng quản trị. Như vậy là phải sau tám năm kể từ khi Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee rời khỏi Hội đồng quản trị công ty vào năm 2008 do bị Viện Kiểm sát điều tra, một thành viên trong gia tộc sáng lập tập đoàn này mới lại có mặt trong Hội đồng quản trị.
Ông Lee Jae-yong sẽ chính thức tham gia vào toàn bộ hoạt động kinh doanh của Samsung, khắc phục sự cố Galaxy Note 7 và tìm ra một động lực tăng trưởng mới cho công ty.