Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Năm (27/10) chính thức tuyên bố sẽ nối lại thảo luận với Nhật Bản về Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung, từng bị gián đoạn vào năm 2012.
Giải thích về quyết định này, Bộ Quốc phòng cùng ngày cho biết mối đe dọa hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên đang ngày càng gia tăng. Chỉ riêng trong năm nay, miền Bắc đã hai lần thử nghiệm hạt nhân và phóng khoảng 20 tên lửa. Seoul và Tokyo cùng nhận thấy cần phải tăng cường cơ chế hợp tác thông tin giữa hai nước.
Nếu hai bên tiến tới ký kết hiệp định này, Hàn Quốc sẽ được cung cấp các thông tin về hạt nhân và tên lửa Bình Nhưỡng mà vệ tinh trinh sát của Nhật Bản thu thập được, đồng thời sẽ chia sẻ với Tokyo thông tin về tên lửa Bắc Triều Tiên do tàu khu trục Aegis của quân đội Hàn Quốc nắm bắt được.
Trước mối lo ngại trong dư luận cho rằng hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung sẽ có thể gây rò rỉ bí mật quân sự quốc gia, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc giải thích hai bên chỉ sẽ cung cấp cho đối phương thông tin quân sự một cách có chọn lọc và chặt chẽ khi cần thiết. Quân đội cam kết sẽ công khai toàn bộ quá trình thảo luận với Nhật Bản về vấn đề này.
Tuy nhiên, do Chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe hiện vẫn chưa thay đổi quan điểm sai lệch về các vấn đề lịch sử và chủ quyền đảo Dokdo của Hàn Quốc, dự kiến sẽ có nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh việc nối lại thảo luận Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật.