Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Yoo Il-ho hôm thứ Năm (3/11) đã chủ trì cuộc họp giữa các bộ trưởng liên quan tới kinh tế và công bố đối sách ổn định thị trường bất động sản.
Theo đó, Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn chuyển nhượng quyền mua bán chung cư từ sáu tháng như hiện nay cho đến lúc đăng ký chuyển nhượng xong quyền sở hữu bất động sản, hay nói cách khác là tới thời điểm người mua chuyển vào sống tại căn hộ chung cư đó. Như vậy, trên thực tế, quyết định trên của Chính phủ mang tính chất cấm việc chuyển nhượng quyền mua bán chung cư.
Trong thời gian vừa qua, làn sóng đăng ký mua căn hộ chung cư trở nên rầm rộ ở một số các chung cư ở Seoul như ở quận Gangnam, được cho là hành vi đầu cơ, nhằm thu lợi nhuận chênh lệch từ việc chuyển nhượng quyền mua bán căn hộ chung cư. Biện pháp trên của Chính phủ nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, đặt trọng tâm vào nhu cầu thực của người dân.
Ngoài bốn quận là Gangnam, Songpa, Seocho và Gangdong, tất cả các khu vực khác của thủ đô Seoul và thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi) sẽ áp dụng thời gian giới hạn chuyển nhượng là một năm sáu tháng.
Ngoài ra, Chính phủ cũng điều chỉnh quy định đăng ký mua căn hộ chung cư, hạn chế đăng ký với những người là chủ sở hữu căn hộ hoặc đã từng đăng ký mua căn hộ chung cư khác trong vòng năm năm, áp dụng với 37 địa phương trên cả nước, bao gồm cả Seoul, Busan và các thành phố mới.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng siết chặt điều kiện vay thế chấp với khoản tiền thanh toán còn lại của hợp đồng mua nhà. Tiền đặt cọc sẽ tăng từ 5% lên 10% tổng giá trị hợp đồng.