Cảnh sát biển Hàn Quốc hôm thứ Tư (9/11) công bố Hướng dẫn sử dụng vũ khí đối với tàu cá Trung Quốc có hành vi đánh bắt cá trái phép. Hướng dẫn này được cho là một biện pháp cứng rắn tiếp theo của Chính phủ Hàn Quốc, sau đối sách tăng cường tuần tra giám sát các hoạt động đánh bắt trái phép của tàu cá Trung Quốc được Trung tâm an toàn bảo vệ biển thuộc Cơ quan an toàn quốc dân công bố vào hôm 11/10 vừa qua.
Kể từ sau vụ tàu cá Trung Quốc cố ý đâm chìm tàu tuần dương của cảnh sát biển Hàn Quốc, trong vòng một tháng qua, Hàn Quốc đã bắt giữ tổng cộng 54 tàu cá Trung Quốc có hành vi đánh bắt trái phép.
Trọng tâm của hướng dẫn mới lần này của Chính phủ Hàn Quốc là nguyên tắc "xử lý trước, báo cáo sau". Theo hướng dẫn trên, sĩ quan cảnh sát biển chỉ huy tại hiện trường có thể đưa ra quyết định về việc sử dụng vũ khí cấp đội (Crew-served Weapon) như pháo hạm, trong khi các nhân viên cảnh sát biển có thể quyết định sử dụng vũ khí cá nhân trong quá trình đối phó với các tàu cá Trung Quốc vi phạm.
Đặc biệt, hướng dẫn trên nới lỏng về điều kiện có thể sử dụng vũ khí. Nếu như trước đây, cảnh sát biển chỉ có thể sử dụng vũ khí khi bị tấn công, thì nay lực lượng này có thể dùng vũ khí nếu nhận thấy dấu hiệu sắp bị tấn công.
Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch sửa đổi các quy định pháp luật liên quan, bổ sung điều khoản miễn trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí với mục đích chính đáng.