Bộ Tương lai, sáng tạo và khoa học, Bộ Môi trường, Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc hôm 13/11 đã công bố "Chiến lược đối phó với bụi nhỏ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ".
Theo chiến lược này, Chính phủ sẽ cho thành lập một nhóm xúc tiến dự án cấp quốc gia trong năm sau, đầu tư 42,3 tỷ won (36,14 triệu USD) trong vòng ba năm tới cho công tác nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến, hạn chế lượng bụi siêu nhỏ trong không khí.
Chính phủ sẽ tiến hành đo nồng độ bụi một cách khoa học như áp dụng hệ thống quan trắc khí tượng hàng không tự động, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tăng thời gian dự báo bụi nhỏ lên một tuần, nâng mức độ chính xác lên 75%. Ngoài ra, Chính phủ đặt mục tiêu giảm mức thải bụi nhỏ ở các nhà máy, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than, xuống còn một nửa, từ nay tới năm 2023.
Tuy nhiên, một số ý kiến đánh giá trình độ công nghệ của Hàn Quốc về đối phó với bụi nhỏ vẫn tụt hậu bảy năm so với các nước phát triển. Đặc biệt, xét tới đặc tính bầu khí quyển khu vực bán đảo Hàn Quốc, Chính phủ cần đặt trọng tâm chính sách nhằm nỗ lực giải quyết cơ bản vấn đề, thay vì chỉ xét tới hiệu quả ngắn hạn.