Chính giới Hàn Quốc hôm 14/11 đã đạt được nhất trí toàn diện về Luật công tố viên đặc biệt, sẽ áp dụng trong công tác điều tra nghi ngờ bà Choi Soon-sil can thiệp vào công tác điều hành quốc gia. Theo nội dung nhất trí, phe đối lập sẽ được quyền tiến cử công tố viên đặc biệt để điều tra vấn đề này.
Như vậy, hai đảng đối lập, Đảng Dân chủ đồng hành và Đảng vì Nhân dân sẽ tiến cử lên hai người, và Tổng thống Park Geun-hye sẽ bổ nhiệm một trong hai người đó làm công tố viên đặc biệt.
Công tố viên đặc biệt này sẽ cùng với bốn trợ lý, 20 công tố viên được huy động từ Viện Kiểm sát, 40 nhân viên điều tra đặc biệt, tiến hành điều tra tất cả các nghi ngờ liên quan tới bà Choi Soon-sil trong tối đa 120 ngày. Quá trình điều tra sẽ tập trung làm rõ tổng cộng 15 hạng mục, bao gồm nghi ngờ quan chức Phủ Tổng thống làm rò rỉ bí mật quốc gia cho bà Choi Soon-sil, nghi ngờ bà Choi dựng lên Quỹ Mir và Quỹ K-Sports để biển thủ tiền quỹ, và việc các quan chức Phủ Tổng thống gây sức ép yêu cầu doanh nghiệp lớn phải quyên góp cho quỹ.
Công tố viên đặc biệt cũng sẽ tiến hành điều tra nghi ngờ cho rằng bà Choi đã dùng sức ảnh hưởng của mình để con gái được đặc cách nhập học Đại học nữ Ewha, làm sáng tỏ mục đích công ty Samsung chu cấp tiền huấn luyện ngựa cho con gái bà Choi.
Phe đối lập và cầm quyền nhất trí sẽ tiến hành điều tra đối với những vấn đề tiếp tục được phát hiện trong quá trình điều tra. Công tố viên đặc biệt có thể sẽ điều tra về hành tung của bà Park trong vòng bảy tiếng đồng hồ sau khi tai nạn chìm tàu Sewol xảy ra vào ngày 16/4/2014..
Chính giới cũng nhất trí tiến hành điều tra tại Quốc hội đối với các nghi ngờ liên quan tới vụ bê bối bà Choi Soon-sil trong tối đa 90 ngày. Phe cầm quyền và đối lập sẽ thông qua bản kế hoạch điều tra tại Quốc hội và dự luật công tố viên đặc biệt vào hôm 17/11 tới. Việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt sẽ được diễn ra ngay sau khi dự luật công tố viên đặc biệt được thông qua.