Viện kiểm sát hôm Chủ nhật (20/11) đã thông báo kết quả điều tra sơ bộ về vụ bê bối bà Choi Soon-sil, người bạn thân thiết của Tổng thống đương nhiệm Park Geun-hye, hiện đang bị nghi ngờ có can thiệp vào quá trình điều hành quốc gia.
Theo đó, Viện Kiểm sát đã quyết định truy tố bà Choi Soon-sil, cựu Cố vấn điều phối chính sách Phủ Tổng thống Ahn Jong-bum và cựu Thư ký của Tổng thống Park Geun-hye Jung Ho-seong. Đây là kết quả điều tra sau 24 ngày "Nhóm điều tra đặc biệt phụ trách làm rõ nghi ngờ bà Choi Soon-sil can thiệp vào quá trình điều hành quốc gia" thuộc Viện kiểm sát được thành lập.
Với bà Choi Soon-sil và ông Ahn Jong-bum, các công tố viên đã áp dụng khung tội lạm dụng chức quyền, có ý định ép buộc và cố ý ép buộc người khác để mưu lợi cá nhân. Bản cáo trạng ghi rõ hai người đã gây sức ép khiến 53 tập đoàn lớn tại Hàn Quốc phải quyên góp tổng cộng 77,4 tỷ won (tương đương khoảng 65 triệu USD) cho hai quỹ Mir và K-sports. Hai người này cũng đã đòi hỏi Tập đoàn Lotte góp thêm 7 tỷ won (6 triệu USD), nhưng đã trả lại cho tập đoàn này trước khi Viện kiểm sát tiến hành điều tra. Theo Viện kiểm sát, những tập đoàn này đã miễn cưỡng đóng góp cho quá trình gây quỹ của hai quỹ nói trên do lo ngại sẽ bị gây bất lợi trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình hoạt động kinh doanh trong tương lai. Tuy nhiên, Viện kiểm sát đã không áp khung tội hối lộ đối với những tập đoàn đã đóng góp cho hai quỹ nói trên.
Theo bản cáo trạng, bà Choi Soon-sil và ông Ahn Jong-bum đã phối hợp gây sức ép khiến Tập đoàn ô tô Hyundai phải ký hợp đồng sản xuất quảng cáo với quy mô 6,2 tỷ won (5,3 triệu USD) cho The Playground, công ty quảng cáo thuộc sở hữu của bà Choi, đồng thời yêu cầu Hyundai tạo điều kiện cho nhà thầu phụ do bà Choi chỉ định. Ngoài ra, hai người này đã có hành vi chiếm đoạt cổ phần của công ty Poreka, một công ty con chuyên về quảng cáo thuộc Tập đoàn Posco, cũng như có hành vi yêu cầu công ty viễn thông KT chấp nhận những nhân sự do họ tiến cử.
Các công tố viên đã áp khung tội danh làm lộ thông tin mật của quốc gia đối với cựu Thư ký của Tổng thống Park Geun-hye Jung Ho-seong. Theo Viện kiểm sát, ông Jung đã tiết lộ 180 văn bản Nhà nước như các báo cáo của trợ lý tổng thống và các bộ ngành, tài liệu ngoại giao, lịch trình chuyến thăm bà Park ở nước ngoài thông qua các cá nhân, email và fax cho bà Choi Soon-sil từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2013. Trong số tài liệu này, 47 văn bản có chứa các thông tin mật quốc gia liên quan đến công tác đề cử các vị trí cấp Bộ trưởng và Thứ trưởng.
Đặc biệt, trong bản cáo trạng truy tố ba người nói trên, Viện kiểm sát nêu rõ Tổng thống Park Geun-hye đã cùng phối hợp với bà Choi Soon-sil và cựu cố vấn Ahn Jong-bum trong những hành vi phạm tội nói trên. Theo đó, bà Park không thể tránh khỏi liên quan trong quá trình điều tra vụ bê bối với tư cách là người bị tình nghi, thay vì là nhân chứng.
Theo Hiến pháp Hàn Quốc, trừ trường hợp Tổng thống gây ra cuộc nổi loạn nghiêm trọng trong nước, trong mọi tình huống còn lại, Tổng thống đương chức sẽ không bị khởi tố hình sự. Tuy nhiên, các công tố viên vẫn có thể tiến hành điều tra Tổng thống để làm sáng tỏ những nghi ngờ liên quan tới vụ bê bối bà Choi Soon-sil.
Viện kiểm sát dự kiến sẽ tiến hành thẩm vấn trực tiếp bà Park Geun-hye trong tuần tới để làm rõ nghi ngờ cho rằng bà Park chỉ thị cho cựu thư ký thân cận của mình là ông Jung Ho-seong chuyển các văn bản của Phủ Tổng thống cho bà Choi Soon-sil, cũng như vai trò liên quan trong các hành vi thúc ép các tập đoàn góp tiền cho hai quỹ Mir và K-sports.
Một nhóm công tố viên đặc biệt sẽ được thành lập trong vòng hai tuần tới theo "Luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối bà Choi Soon-sil thâu tóm quyền điều hành quốc gia của Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye". Từ này đến thời điểm nhóm này được thành lập, Viện kiểm sát sẽ tiếp tục làm rõ những nghi ngờ mới được tiết lộ trong quá trình điều tra liên quan đến các hành vi tham nhũng của cháu bà Choi Soon-sil là Jang Si-ho, hay việc Samsung chu cấp tiền cho con gái bà Choi là Chung Yoo-ra.