Nối tiếp các tỉnh Nam và Bắc Chungcheong và tỉnh Nam Jeolla, vi-rút cúm gia cầm nhiều khả năng sẽ lan sang cả khu vực Seoul và lân cận thủ đô.
Vào hôm 20/11, một trang trại nuôi gà ở thành phố Yangju, tỉnh Geonggi, đã khai báo với cơ quan phòng dịch về nghi ngờ số gà của trang trại này đã bị nhiễm vi-rút cúm gia cầm. Trong tổng số 15.000 con gà đang được nuôi tại đây, 240 con đã bị chết không rõ lý do. Cơ quan phòng dịch ngay lập tức cử đội phòng dịch tới trang trại này, tiến hành phong tỏa tình hình ra vào ở các khu vực xung quanh.
Trước đó, vào hôm 11/11, Hàn Quốc đã phát hiệnvi-rút cúm gia cầm độc lực cao trên loài chim hoang dã ở thành phố Cheonan, tỉnh Nam Chungcheong. Tiếp đó, hàng loạt các trang trại gà, vịt ở thành phố Cheongju và huyện Eumseong (tỉnh Bắc Chungcheong), huyện Haenam và Muan (tỉnh Nam Jeolla) cũng xác nhận các trường hợp nhiễm vi-rút cúm gia cầm độc lực cao.
Vi-rút cúm gia cầm chủ yếu phát sinh ở các địa phương ven biển phía Tây, nơi di trú của nhiều loài chim di cư. Các trang trại chăn nuôi gia cầm của Hàn Quốc tập trung nhiều ở các tỉnh như Gyeonggi, tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, tỉnh Nam và Bắc Jeolla.
Loại vi-rút cúm gia cầm độc lực cao phát hiện được là chủng vi-rút H5N6, lần đầu tiên được phát hiện tại Hàn Quốc. Loại vi-rút này đã lây lan mạnh từ năm 2014 ở các nước Trung Quốc, Việt Nam và Lào, với sáu trường hợp tử vong ở người được ghi nhận tại Trung Quốc.