Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc thông qua Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật

Write: 2016-11-22 19:56:48

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Yoo Il-ho hôm thứ Ba (22/11) đã chủ trì cuộc họp nội các và thông qua Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật. Sau khi được Tổng thống phê chuẩn, hai nước sẽ tiến tới ký kết chính thức hiệp định này. Lễ ký kết dự kiến sẽ diễn ra vào hôm 23/11 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo và Đại sứ Nhật Bản tại Seoul Yasumasa Nagamine sẽ đại diện Chính phủ hai nước ký kết hiệp định này. Hiệp định sẽ có hiệu lực ngay sau khi hai nước gửi thông báo bằng văn bản cho nhau.
 
Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung là một hiệp định nhằm chia sẻ các bí mật quân sự giữa các quốc gia, quy định về cách thức cung cấp thông tin và phương pháp chống rò rỉ thông tin. Nếu Seoul và Tokyo ký kết hiệp định này, hai nước sẽ có thể trao đổi trực tiếp các thông tin liên quan tới tên lửa và hạt nhân Bắc Triều Tiên mà không cần phải thông qua Mỹ.
 
Trong cuộc họp nội các cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã thẩm định và thông qua "Dự luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối bà Choi Soon-sil thâu tóm quyền điều hành quốc gia của Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye". Theo dự luật này, hai đảng đối lập là đảng Dân chủ đồng hành và Đảng vì Nhân dân sẽ tiến cử lên hai người, để Tổng thống Park Geun-hye bổ nhiệm một người làm công tố viên đặc biệt. 
 
Nhóm công tố viên đặc biệt lần này có quy mô kỷ lục gồm 105 người, trong đó bao gồm một công tố viên đặc biệt, bốn trợ lý công tố viên đặc biệt, 20 công tố viên huy động từ Viện Kiểm sát và 40 nhân viên điều tra đặc biệt. Nhóm công tố viên đặc biệt sẽ chuẩn bị trong vòng 20 ngày, sau đó bắt tay vào điều tra trong vòng 70 ngày, và được phép kéo dài điều tra thêm 30 ngày sau khi Tổng thống phê chuẩn, để đưa ra quyết định truy tố đối với những đối tượng có liên quan.

Lựa chọn của ban biên tập