Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên thành lập lại Ủy ban Ngoại giao sau 19 năm

Write: 2017-04-12 15:15:20

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm 11/4 đã tham dự cuộc họp Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên (cơ quan tương đương Quốc hội Hàn Quốc) ở thủ đô Bình Nhưỡng. Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên đêm cùng ngày cũng đã đưa tin về quang cảnh cuộc họp, trong đó ông Kim Jong-un ngồi ở ghế đoàn Chủ tịch.
 
Tại cuộc họp lần này, Bắc Triều Tiên đã không đưa ra thông điệp nào với quốc tế hay Hàn Quốc. Thay vào đó, nước này thành lập lại Ủy ban Ngoại giao trực thuộc Hội đồng nhân dân tối cao và bầu Phó Chủ tịch đảng Lao động Ri Su-yong làm Chủ tịch Ủy ban này. Ủy ban Ngoại giao này gồm có sáu ủy viên, trong đó có Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Ri Son-kwon, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kim Kye-gwan, Phó Thủ tướng Ri Ryong-nam.
 
Bắc Triều Tiên từng thành lập Ủy ban Ngoại giao trực thuộc Hội đồng nhân dân tối cao vào những năm 1990. Nhưng sau khi Ủy ban thường trực Hội đồng nhân dân tối cao ra đời, Ủy ban Ngoại giao đã bị xóa bỏ vào năm 1998. Việc miền Bắc lập lại Ủy ban Ngoại giao sau 19 năm cho thấy nước này dự kiến sẽ đưa Hội đồng nhân dân tối cao trở thành một cánh cửa khác để cải thiện quan hệ đối ngoại.
 
Trong cuộc họp trên, Bắc Triều Tiên đã thảo luận vấn đề cơ cấu tổ chức nhưng không công bố người thay thế cho chức Ủy viên Quốc vụ do Cục trưởng Cục bảo vệ an ninh quốc gia Kim Won-hong bị bãi nhiệm ồi tháng 1 vừa qua. Nước này cũng không công bố quyết định điều chỉnh nhân sự nào với em gái ông Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong, người đang giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tuyên truyền thuộc đảng Lao động miền Bắc. Hôm 10/4, bà Kim Yo-jong đã xuất hiện trở lại sau chín tháng vắng bóng ở các sự kiện chính thức của miền Bắc khi cùng anh trai mình dâng hoa tại tượng đồng hai cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.
 
Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc đã thảo luận về các bài toán của Chính phủ để thực hiện "Chiến lược phát triển kinh tế quốc gia trong năm năm", vấn đề ngân sách và quyết toán ngân sách hay việc thi hành pháp lệnh về thực hiện hệ thống giáo dục bắt buộc 12 năm.
 
Đặc biệt, Bắc Triều Tiên cam kết sẽ mở rộng quy mô chi tiêu Chính phủ vào các lĩnh vực có liên quan mật thiết tới đời sống người dân trong năm nay như y tế, giáo dục, khoa học. Bộ trưởng Tài chính Ki Kwang-ho của miền Bắc cho biết, sẽ tăng chi tiêu lên 105,4% nhưng không đề cập con số cụ thể. Lĩnh vực tăng chi tiêu lớn nhất là y tế, với mức tăng được báo cáo là 113,3%, tiếp đó là giáo dục với 109,1% và khoa học công nghệ với 108,5%.
 
Việc Bắc Triều Tiên cam kết tăng chi tiêu cho các lĩnh vực dân sinh được cho là nhằm ngăn ngừa làn sóng phản đối của người dân trong bối cảnh nước này đang bị cộng đồng quốc tế siết chặt cấm vận vì các động thái khiêu khích như thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa.

Lựa chọn của ban biên tập