Hai tuần trước ngày bỏ phiếu chính thức 9/5, hôm thứ Ba (25/4), công dân Hàn Quốc ở nước ngoài đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ XIX. Lần này, con số cử tri Hàn Quốc ở nước ngoài đăng ký bỏ phiếu được ghi nhận là đông nhất từ trước đến nay, đạt 294.633 người.
Việc bỏ phiếu đã chính thức bắt đầu lúc 5 giờ sáng (giờ Hàn Quốc) ngày 25/4 tại điểm bỏ phiếu ở tòa phụ Oakland của Đại sứ quán Hàn Quốc ở New Zealand.
Cử tri Hàn Quốc tại nước ngoài sẽ bỏ phiếu tại 204 điểm ở 116 nước khác nhau từ nay đến ngày 30/4. Thời gian bỏ phiếu hàng ngày là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ địa phương từng nơi.
Cử tri Hàn Quốc ở nước ngoài bao gồm cử tri cư trú dài hạn ở nước ngoài, tức Hàn kiều trên 19 tuổi, và cử tri cư trú ngắn hạn ở nước ngoài là những công dân sẽ vắng mặt tại Hàn Quốc trong thời gian diễn ra bầu cử trong nước như du học sinh, nhân viên các công ty công tác tại nước ngoài hay vì lý do du lịch.
Các cử tri này có thể bỏ phiếu tại bất cứ điểm bỏ phiếu nào trên thế giới và khi đi bỏ phiếu phải xuất trình chứng minh nhân dân.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh tính trung lập liên quan đến bầu cử của công chức, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực để công tác bỏ phiếu tại nước ngoài diễn ra an toàn, thuận lợi và minh bạch. Một quan chức bộ này cho biết đã yêu cầu lực lượng chức năng các nước sở tại có điểm bỏ phiếu hợp tác tăng cường công tác an ninh. Ngoài ra, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương cũng đã huy động nhân lực chuyên môn thuộc ủy ban.
Sau khi cuộc bỏ phiếu sớm ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao sẽ tiến hành vận chuyển các lá phiếu của cử tri tại nước ngoài về từ ngày 1/5 đến ngày 9/5. Cụ thể, 56 khu vực có tuyến bay thẳng về Hàn Quốc sẽ vận chuyển những lá phiếu này trên chuyến bay thẳng, còn 98 khu vực không có chuyến bay thẳng sẽ trung chuyển qua 21 văn phòng ngoại giao Hàn Quốc để đưa các lá phiếu về.