Hôm 26/4 (theo giờ địa phương), Chính phủ Mỹ đã mời toàn bộ các Thượng nghị sĩ tới Nhà Trắng để giới thiệu chính sách đối với Bắc Triều Tiên trong khoảng một giờ đồng hồ.
Tại buổi họp kín này, Nhà Trắng nhấn mạnh vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng đang gây đe dọa tới lãnh thổ nước Mỹ và là một vấn đề an ninh quốc gia rất cấp bách. Chính phủ Donald Trump đã công bố chính sách với miền Bắc với nội dung tăng cường gây sức ép với Bình Nhưỡng thông qua các biện pháp như cấm vận kinh tế để buộc Bắc Triều Tiên phải từ bỏ hạt nhân, bên cạnh việc thực hiện đối thoại với miền Bắc.
Sau cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (DNI) đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh về việc duy trì ổn định, phi hạt nhân hóa một cách hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, đồng thời xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc cho đồng minh của Washington và để ngỏ cánh cửa đối thoại với miền Bắc.
Được biết trong buổi họp cùng ngày, Chính phủ Mỹ đã thảo luận sâu rộng với các Thượng nghị sĩ về mọi phương án giải quyết như cấm vận kinh tế với miền Bắc, tái chỉ định Bắc Triều Tiên là nước tài trợ khủng bố, cùng các hành động quân sự.
Việc Chính phủ Mỹ triệu tập các Thượng nghị sĩ tới Nhà Trắng để trình bày về một vấn đề nào đó là điều hết sức hiếm thấy. Sau khi kết thúc cuộc họp với các Thượng nghị sĩ, Chính phủ Mỹ đã tiếp tục có một buổi giới thiệu về chính sách đối với miền Bắc với các Hạ nghị sĩ tại Quốc hội.
Theo giới truyền thông Mỹ, các nội dung chính sách được công bố cùng ngày không có điểm gì mới. Tuy nhiên, cuộc họp lần này được cho là nhằm nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vấn đề hạt nhân miền Bắc và thể hiện sự đồng lòng của Chính phủ và Quốc hội Mỹ trong việc giải quyết vấn đề này.