Truyền thông Đức hôm 9/5 (theo giờ địa phương) đưa tin Chính phủ Đức sẽ cấm Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Berlin có hành vi cho thuê lại tòa nhà thuộc sở hữu của Đại sứ quán để thu lợi nhuận.
Theo nội dung đưa tin, Văn phòng Thủ tướng Đức, Bộ Tư pháp và Bộ Kinh tế nước này đang thảo luận về vấn đề trên. Đây là một trong những nỗ lực của Berlin nhằm thực thi nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên số 2321 được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc công bố vào tháng 11 năm ngoái sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm. Nội dung nghị quyết này cấm Bắc Triều Tiên sử dụng các tòa nhà đặt trụ sở ngoại giao tại nước ngoài vào mục đích thương mại.
Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Markus Ederer cho rằng cần phải gia tăng sức ép với Bắc Triều Tiên để nước này từ bỏ phát triển hạt nhân, ngồi vào bàn đối thoại. Chính phủ Đức cần tiếp tục áp đặt các biện pháp cấm vận với miền Bắc theo quy định của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU). Ông Ederer khẳng định điều quan trọng hiện nay là phải ngăn chặn được nguồn tiền sử dụng cho chương trình phát triển hạt nhân của miền Bắc. Do đó, Chính phủ Đức đang thực thi các biện pháp cần thiết để cùng cộng đồng quốc tế siết chặt cấm vận với Bình Nhưỡng.
Trước đó, Bộ Tư pháp Đức đã tiến hành xem xét hợp đồng cho thuê tòa nhà của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên để kết luận hợp đồng này có nằm trong đối tượng cấm vận của Liên hợp quốc hay không.
Trụ sở Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Berlin nằm ở trung tâm thủ đô nước Đức, gần nhiều điểm thăm quan du lịch nổi tiếng. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, khoảng hơn 100 nhân viên ngoại giao Đại sứ quán Bắc Triều Tiên đã cư trú tại đây, nhưng nay chỉ còn 10 người. Kể từ năm 2014, Đại sứ quán Bắc Triều Tiên đã cho một doanh nghiệp kinh doanh khách sạn và trung tâm hội nghị thuê lại không gian tòa nhà không sử dụng với mức giá là 38.000 euro/tháng.