Tổng thống Moon Jae-in đã ra chỉ thị tiến hành điều tra quá trình ra quyết định và thực hiện dự án cải tạo bốn con sông lớn của Hàn Quốc, một dự án trọng điểm được xúc tiến dưới thời Chính phủ Tổng thống Lee Myung-bak (tháng 2/2008- tháng 2/2013).
Bốn con sông lớn trong dự án cải tạo này bao gồm sông Hàn ở khu vực phía Bắc, sông Nakdong ở khu vực Đông Nam, sông Yeongsan ở khu vực Tây Nam và sông Geum ở khu vực miền Trung. Đây là dự án xây các đập tràn dọc những con sông này để đảm bảo nguồn nước tại những nơi thiếu nước, đồng thời điều chỉnh lượng nước chảy, tránh lũ lụt ở những vùng có nguy cơ.
Cố vấn Xã hội Phủ Tổng thống Kim Su-hyun hôm thứ Hai (22/5) cho biết dự án cải tạo bốn con sông lớn là một dự án quốc gia có quy mô lớn, nhưng lại được tiến hành một cách vội vã, cho thấy những yếu tố thiếu sót và không minh bạch, phá vỡ sự cân bằng trong cơ cấu Chính phủ, có dấu hiệu của sự lạm quyền.
Phủ Tổng thống cho biết việc điều tra lần này không nhằm mục đích phát giác những hành vi phạm pháp, mà nhằm mục đích thanh tra quá trình ra quyết định và thực thi dự án cải tạo bốn con sông lớn, đưa kết quả điều tra vào Sách Trắng để lưu lại bài học cho thế hệ mai sau. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Chính phủ sẽ khó có thể không đưa ra các biện pháp xử phạt nếu phát hiện các hành vi phi pháp, tiêu cực trong quá trình điều tra.
Tổng thống Moon Jae-in cũng quyết định xả sáu đập nước trên bốn con sông lớn có nguy cơ cao xảy ra hiện tượng "tảo nở hoa", bắt đầu từ ngày 1/6.
Chính phủ sẽ lập một nhóm điều tra chung giữa khối Nhà nước và tư nhân để tiến hành quan sát về sự thay đổi của hệ sinh thái, chất lượng nguồn nước và lượng nước ở 16 con đập trong vòng một năm.
Tổng thống cũng đã chỉ thị cơ cấu lại bộ máy Chính phủ theo hướng để Bộ Môi trường quản lý tổng hợp về nguồn nước, thay vì để cả Bộ Môi trường và Bộ Địa chính và giao thông cùng quản lý như hiện nay, nhằm quản lý một cách thống nhất về nguồn nước, cũng như đề phòng, giảm thiểu nguy cơ thiên tai, sự cố.