Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm 23/5 (theo giờ địa phương) đã nhóm họp khẩn để thảo luận biện pháp đối phó với vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên vào hôm 21/5. Cuộc họp lần này diễn ra chỉ một tuần sau cuộc họp trước đó vào hôm 16/5.
Các nước Hội đồng bảo an đã chỉ trích mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển công nghệ tên lửa như một phương tiện vận chuyển hạt nhân.
Trước đó, vào hôm 22/5, Hội đồng bảo an đã đạt được nhất trí toàn diện về thông cáo lên án Bình Nhưỡng, cảnh báo có thể áp đặt thêm cấm vận nếu nước này tiếp tục khiêu khích hạt nhân, tên lửa.
Các nước như Mỹ, Nhật Bản, Anh và Pháp cho rằng cần phải áp đặt thêm biện pháp cấm vận mới với miền Bắc, nhằm ngăn chặn nước này có động thái khiêu khích nghiêm trọng hơn như thử nghiệm hạt nhân, phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Tuy nhiên, phía Trung Quốc nhận định do các bên không chịu đối thoại nên vẫn chưa thể ngăn chặn Bắc Triều Tiên khiêu khích, cho thấy Bắc Kinh không "mặn mà" với việc áp đặt thêm cấm vận với Bình Nhưỡng. Quan điểm của Bắc Kinh cho thấy nội bộ Hội đồng bảo an vẫn còn tồn tại bất đồng ý kiến về việc ra nghị quyết trừng phạt mới với Bắc Triều Tiên.
Mặc dù Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã thảo luận về "biện pháp cấm vận mới" nhằm đối phó với các động thái khiêu khích triền miên của miền Bắc, vẫn còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng của Hội đồng bảo an như mức độ ủng hộ của Trung Quốc, hay khả năng Bình Nhưỡng khiêu khích thêm trong thời gian tới.