Tám nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá trên 30 năm tuổi của Hàn Quốc sẽ tạm dừng hoạt động trong vòng một tháng, bắt đầu từ lúc 0 giờ ngày 1/6. Tám nhà máy này nằm ở bốn địa phương trên toàn quốc, như thành phố Boryeong (tỉnh Nam Chungcheong), huyện Goseong (tỉnh Nam Gyeongsang), thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon). Việc tạm dừng hoạt động tám nhà máy này là một phần trong đối sách giải quyết bụi nhỏ của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in.
Trong năm nay, tám nhà máy này sẽ bị tạm dừng hoạt động trong vòng một tháng, bắt đầu từ tháng 6. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm sau, các nhà máy này sẽ bị dừng hoạt động trong khoảng từ tháng 3 tới tháng 6, thời điểm nồng đồ bụi nhỏ ở mức nghiêm trọng.
Chính phủ đặt mục tiêu giảm nồng độ bụi nhỏ bằng việc dừng hoạt động các nhà máy này trong mùa thấp điểm về nhu cầu sử dụng điện năng, sau khi tính toán kỹ về nhu cầu điện năng trong nước.
Tuy nhiên, để đối phó với các tình huống khẩn cấp về nhu cầu điện năng, Chính phủ vẫn bố trí các nhân lực cần thiết trực 24/24 giờ để tái vận hành khẩn cấp các nhà máy này khi cần thiết.
Chính phủ ước tính lượng vật chất ô nhiễm thải ra từ các nhà máy nhiệt điện trên trong năm nay sẽ giảm đi 5.200 tấn, tương đương giảm 3% so với năm 2015, nhờ quyết định tạm dừng hoạt động trong một tháng.
Ngoài ra, Chính phủ dự kiến sẽ đẩy sớm kế hoạch phá dỡ các nhà máy nhiệt điện đã hoạt động quá lâu, đặt mục tiêu giảm 32.000 tấn (18%) vật chất ô nhiễm thải ra từ các nhà máy nhiệt điện vào năm 2022.
Ước tính 10 nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá có tuổi thọ cao thải ra lượng vật chất ô nhiễm chiếm tới 20% toàn bộ lượng vật chất ô nhiễm tại Hàn Quốc.
Trước đó, vào hôm 15/5, trong chuyến thăm một trường tiểu học ở Seoul, Tổng thống Moon Jae-in đã tuyên bố sẽ tạm dừng hoạt động của tám nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá trên 30 năm tuổi, một phần trong đối sách bụi nhỏ của Chính phủ đương nhiệm.