Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á (còn gọi là Đối thoại Shangri-La) đã bế mạc vào hôm 4/6 tại Singapore sau hai ngày họp. Hội nghị lần này tập trung thảo luận phương án hợp tác quốc tế để giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, khác với chủ đề nghị sự chính của năm ngoái là về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên vùng biển Hoa Nam (mà Việt Nam gọi là biển Đông).
Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo đã có cuộc gặp với Bộ trưởng và Thứ trưởng Quốc phòng của bảy nước như Mỹ, Nhật Bản, Canada, New Zealand, Philippines để thảo luận tìm kiếm phương án phối hợp trong vấn đề hạt nhân miền Bắc. Đặc biệt, trong cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật, ba bên đã nhất trí sẽ đối phó một cách áp đảo trước uy hiếp hạt nhân, tên lửa miền Bắc.
Liên quan tới những tranh cãi về việc Bộ Quốc phòng đã báo cáo với Chính phủ mới thiếu nội dung nhập thêm bốn bệ phóng tên lửa cho tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), ông Han Min-koo cho biết đã truyền đạt đầy đủ lập trường của Chính phủ Hàn Quốc với phía Mỹ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Han từ chối trả lời cụ thể do đây là vấn đề vẫn đang được điều tra.