Phát biểu tại lễ kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) vào hôm thứ Hai (12/6), Thống đốc BOK Lee Joo-yeol đã đề cập tới việc tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp như hiện nay. Theo ông Lee, bất chấp những xu hướng tăng trưởng gần đây, nền kinh tế Hàn Quốc vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn gây ảnh hưởng tới lộ trình tăng trưởng của Hàn Quốc, và trên khía cạnh tiêu thụ, sức ép tăng vật giá vẫn chưa đáng kể.
Thống đốc BOK cho biết Ngân hàng trung ương đang cân nhắc kỹ lưỡng khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ nếu tình hình nền kinh tế có sự cải thiện rõ rệt với xu hướng kinh tế hồi phục kéo dài.
Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đề cập tới sự cần thiết phải điều chỉnh chính sách nới lỏng tiền tệ. Trong vòng một năm qua, BOK đã liên tục duy trì mức lãi suất thấp kỷ lục là 1,25%/năm sau khi giảm lãi suất lần cuối vào tháng 6 năm ngoái.
Thống đốc BOK nhận định xu hướng hồi phục tiêu dùng vẫn còn chậm, nhưng xuất khẩu đang tăng nhanh, đầu tư cũng có chiều hướng khả quan, cho thấy xu hướng tăng trưởng đang lan rộng. Nếu xu hướng này tiếp diễn, kinh tế Hàn Quốc có thể sẽ tăng trưởng vượt ngưỡng dự đoán mà BOK công bố vào tháng 4 vừa qua.
Trong trường hợp các phương án mở rộng chi tiêu tài chính để tạo thêm việc làm của Chính phủ mới được thực thi, xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc sẽ còn cao hơn nhiều. Để kéo dài động lực tăng trưởng hiện nay về trung và dài hạn, Chính phủ cần phải khắc phục triệt để các vấn đề về cơ cấu nội bộ.
Ông Lee cho rằng Chính phủ cần tạo ra một môi trường thuận lợi để đổi mới công nghệ, thiết lập các ngành công nghiệp mới thông qua nới lỏng quy chế, cải thiện những thông lệ giao dịch không công bằng, đồng thời giảm bớt sự mất cân bằng trong các lĩnh vực, phục hồi cơ cấu tuần hoàn của nền kinh tế. Trong đó, nội dụng trọng điểm là theo dõi chặt chẽ tính ổn định tài chính như xu hướng tăng nợ hộ gia đình, xu hướng bình thường hóa chính sách tiền tệ của Cục dự trữ liên bang Mỹ.
Thống đốc BOK yêu cầu đội ngũ cố vấn kinh tế trong nội các Chính phủ mới cần theo dõi cách chặt chẽ những ảnh hưởng của các chính sách kinh tế đối với điều kiện triển khai các chính sách tiền tệ như kinh tế vĩ mô, ổn định tài chính. Ngoài ra, chính sách tiền tệ cần phải đảm bảo hài hòa với chính sách của Chính phủ.
Thống đốc Lee nhận định Chính phủ phải nỗ lực hơn nữa để ổn định tài chính, đặc biệt là xu hướng gia tăng nhanh chóng của nợ hộ gia đình, một yếu tố rủi ro tiềm ẩn đối với hệ thống tài chính Hàn Quốc.
Ông Lee Joo-yeol cho biết BOK sẽ duy trì nền tảng tài chính vững vàng của Hàn Quốc trước các yếu tố bên ngoài, theo dõi chặt chẽ mọi yếu tố bất ổn trong thị trường tài chính quốc tế để đưa ra đối sách ổn định thị trường phù hợp và kịp thời.