Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Hai (12/6) đã lần đầu có bài phát biểu trước Quốc hội kể từ sau khi nhậm chức. Tổng thống nhấn mạnh dự thảo ngân sách bổ sung để tạo việc làm hiện là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Tổng thống dẫn số liệu thống kê cho biết tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức cao nhất kể từ sau năm 2000, và cứ bốn thanh niên lại có một người thất nghiệp.
Tổng thống Moon cho rằng Hàn Quốc không đuợc phép bỏ qua những thời cơ thích hợp để giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi Quốc hội tích cực hợp tác với Chính phủ, sớm thông qua dự thảo ngân sách bổ sung để phát huy tối đa hiệu quả ngân sách.
Dự thảo ngân sách bổ sung lần này của Chính phủ mang ý nghĩa là một giải pháp tài chính khẩn cấp, đối phó với vấn nạn thất nghiệp đang ngày càng trở nên trầm trọng cùng với hiện tượng bất bình đẳng trong thu nhập. Thông qua việc đề cập tới vấn đề dự thảo ngân sách tại Quốc hội, Tổng thống muốn hối thúc phe đối lập hợp tác thông qua dự luật này.
Tổng thống Moon cho biết Chính phủ mới đã nỗ lực hết sức tìm mọi cách để cải thiện đời sống nhân dân, phản ánh trong dự thảo ngân sách bổ sung. Nếu không sớm giải quyết vấn nạn thất nghiệp hiện nay, một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng hoàn toàn có thể xảy ra.
Tổng thống cũng khẳng định chính sách việc làm cần có sự đồng tâm, hiệp lực của cả Chính phủ và khối tư nhân, với vai trò đi đầu của khối Nhà nước.
Trong bài phát biểu tại Quốc hội, ông Moon cũng đã giải thích về mục đích sử dụng cụ thể khoản ngân sách bổ sung, với trọng tâm tạo việc làm cho thanh niên, tạo ra 12.000 việc làm ở giới công chức như nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, từ đó nâng cao các dịch vụ dân sinh về an toàn, phúc lợi, giáo dục.
Tổng thống cũng đã giải thích về phương án tạo việc làm ở khối tư nhân, chế độ hỗ trợ tuyển dụng thanh niên ở doanh nghiệp vừa và nhỏ, giảm thiểu sự cách biệt về tiền lương giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tổng thống cho biết Chính phủ đã phản ánh vào dự thảo ngân sách bổ sung các chính sách về vấn đề việc làm cho phụ nữ như tăng lương cho người lao động nghỉ việc chăm sóc con nhỏ, xây mới nhà trẻ mẫu giáo công lập, hay chính sách đối với người cao tuổi như chế độ "Nhà nước chịu trách nhiệm về các bệnh nhân mất trí nhớ".
Trong bài phát biểu tại Quốc hội cùng ngày, ông Moon đã 44 lần nhắc tới từ "việc làm" và 33 lần nhắc tới từ "thanh niên", thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Tổng thống về giải quyết vấn đề việc làm.