Theo Bảng cân đối tài sản quốc gia năm 2016 do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố hôm thứ Tư (14/6), trong năm ngoái, tài sản ròng của người dân Hàn Quốc, tức toàn bộ tài sản quốc gia trừ đi nợ, đạt 13.078.000 tỷ won (11.611,47 tỷ USD). Đây là mức cao gấp tám lần Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc, tăng 5,8% so với một năm trước.
Trong số đó, số tài sản phi tài chính chiếm phần lớn. Tài sản tài chính ròng, tức tài sản tài chính trừ đi nợ tài chính, đạt 336.600 tỷ won (298,8 tỷ USD). Trong năm ngoái, tài sản đất đai tăng, cộng thêm cán cân vãng lai đạt thặng dư, đã khiến tài sản tài chính ròng tăng, kéo toàn bộ tài sản quốc gia tăng theo.
89% tài sản phi tài chính là đất đai và tài sản xây dựng, vẫn thiên về các tài sản bất động sản.
Tài sản ròng bình quân tính theo hộ gia đình (trung bình 2,5 người) là 367,79 triệu won (326.500 USD), chủ yếu là tài sản phi tài chính như bất động sản, chiếm tới 76%.
Tỷ trọng tài sản phi tài chính của Hàn Quốc đã liên tục giảm kể từ sau năm 2008 cho tới nay, nhưng tỷ trọng này của Hàn Quốc vẫn ở mức cao so với các nước như Mỹ (35%), Nhật Bản (44%).