Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (27/6) công bố chỉ số tâm lý tiêu dùng (CCSI) tháng 6 đạt 111,1 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2011. Chỉ số tâm lý tiêu dùng trong tháng 6 tăng 3,1 điểm so với tháng trước, duy trì xu hướng tăng năm tháng liên tục, kể từ tháng 2 năm nay.
Chỉ số tâm lý tiêu dùng từng được cải thiện sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng sau đó lại giảm mạnh sau vụ Ngân hàng tiết kiệm bị phát hiện cho vay trái phép quy mô lớn vào năm 2011, và vụ siêu động đất tại miền Đông nước Nhật vào cùng năm. Chỉ số này sau đó tăng trở lại trước khi tiếp tục giảm sau thảm họa chìm tàu khách Sewol năm 2014, và vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn kể từ đó tới nay.
Trong thời gian người dân Hàn Quốc biểu tình quy mô lớn liên quan tới vụ bê bối chính trị Choi Soon-sil, chỉ số CCSI đã giảm từ 102 điểm trong tháng 10 năm ngoái xuống 93,3 điểm trong tháng 1 năm nay.
CCSI có mức tiêu chuẩn là 100 điểm, theo mức bình quân từ tháng 1 năm 2003 đến tháng 12 năm 2016. Chỉ số này vượt ngưỡng 100 điểm cho thấy tâm lý tiêu dùng lạc quan.
Kết quả điều tra lần này được thực hiện với 2.200 hộ gia đình tại các thành phố trên toàn Hàn Quốc, từ ngày 13/6 tới ngày 20/6, với 2.029 hộ đồng ý trả lời.
Theo một quan chức BOK, sau khi Chính phủ mới ra mắt vào tháng 5, chỉ số tâm lý tiêu dùng được cải thiện mạnh và tâm lý kỳ vọng của người dân tiếp tục được duy trì sang tháng 6. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu tăng cũng đã tác động tới xu hướng cải thiện của chỉ số tâm lý tiêu dùng.