Cựu Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Hong Jun-pyo hôm thứ Hai (3/7) đã được bầu làm tân Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc tự do.
Tại đại hội toàn đảng, diễn ra tại Quốc hội vào cùng ngày, ông Hong đã giành được tổng cộng 51.891 phiếu bầu, giành chiến thắng áp đảo trước hai đối thủ cạnh tranh khác là Won Yoo-chul và Shin Sang-jin, trở thành Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do. Kết quả trên được cộng gộp từ kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn và kết quả thăm dò ý kiến tiến hành với các cử tri bình thường.
Như vậy là sáu tháng sau khi đội ngũ ban lãnh đạo cũ thuộc phe thân cựu Tổng thống Park Geun-hye trong đảng Thế giới mới (tiền thân của đảng Hàn Quốc tự do), trong đó có cựu Chủ tịch Lee Jung-hyun, đồng loạt từ chức vào ngày 16/12 năm ngoái, đảng Hàn Quốc tự do nay đã có ban lãnh đạo mới.
Trong cuộc bầu cử Tổng thống sớm diễn ra vào hôm 9/5 sau khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội, ông Hong là đại diện của đảng Hàn Quốc tự do tranh cử Tổng thống, nhưng chỉ về thứ hai sau ứng cử viên Moon Jae-in của đảng Dân chủ đồng hành. Như vậy là chỉ hai tháng sau thất bại tại cuộc bầu cử Tổng thống, ông Hong Jun-pyo đã chính thức quay trở lại chính giới.
Nhiệm vụ đặt ra với tân Chủ tịch Hong Jun-pyo là lãnh đạo đảng Hàn quốc tự do cạnh tranh với đảng Chính nghĩa, khẳng định vị thế của một chính đảng bảo thủ đích thực, tìm kiếm phương án nâng tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng này, hiện đang ở mức thấp kỷ lục.
Phát biểu sau khi nhậm chức, ông Hong cam kết trong thời gian tới sẽ xúc tiến đổi mới cải cách toàn đảng, mang lại một diện mạo hoàn toàn mới cho đảng Hàn Quốc tự do, nhận được sự tin tưởng từ người dân.
Cùng ngày, đảng Hàn Quốc tự do cũng đã bầu ra bốn ủy viên tối cao là Lee Chul-woo, Kim Tae-heum, Ryu Yeo-hae và Lee Jae-man, cùng một ủy viên tối cao đại diện cho thanh niên là cựu nghị sĩ Lee Jae-yeong.