Theo số liệu của Cơ quan hải quan Nga, lượng xuất khẩu các sản phẩm, chế phẩm dầu mỏ của nước này sang Bắc Triều Tiên trong năm 2017 đã tăng vọt so với năm 2016.
Trong quý I vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Mat-xcơ-va sang Bình Nhưỡng đạt 31.410.000 USD, tăng 134,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hơn 90% các hạng mục Nga xuất sang miền Bắc là các nguyên liệu khoáng sản. Trong đó, giá trị các sản phẩm, chế phẩm dầu mỏ không tính dầu thô như dầu nặng, dầu máy, dầu thủy lực và dầu bôi trơn là 1.258.000 USD, tăng 205,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hiện nay, các chế tài cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với Bắc Triều Tiên mới bao gồm các loại dầu máy bay và nhiên liệu máy bay phản lực, nhưng không đề cập đến các sản phẩm, chế phẩm dầu mỏ.
Một số ý kiến cho rằng Bình Nhưỡng đang muốn tăng nguồn nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ Nga trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đưa ra những chế tài riêng để hạn chế hoặc cắt nguồn cung cho miền Bắc.