Trong cuộc họp với Chính phủ vào sáng hôm thứ Năm (27/7) tại Quốc hội, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã kiến nghị Chính phủ áp dụng mức thuế hợp lý đối với tầng lớp "siêu giàu" và các doanh nghiệp "siêu lớn", nhằm khắc phục sự phân hóa tăng trưởng thấp và thực hiện chính sách thuế một cách công bằng. Nguồn thuế thu được sẽ dùng để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân khởi nghiệp, kinh doanh tự do và tầng lớp thường dân.
Dù đảng này chưa công bố phương án tăng thuế cụ thể, trong một phát biểu trước đó, Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Choo Mi-ae cho biết sẽ xúc tiến phương án tăng mức thuế hiện hành từ 38% lên 40% đối với những người có thu nhập cao từ 300 triệu (khoảng 270.000 USD) tới trên 500 triệu won (450.000 USD).
Chính phủ và đảng cầm quyền nhất trí sẽ áp dụng ưu đãi về thuế với những doanh nghiệp tăng tuyển dụng, tạm thời miễn tiền phạt nộp chậm thuế cho các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ, mở rộng đánh thuế giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, vốn chỉ áp dụng với các tập đoàn lớn, sang áp dụng với cả các doanh nghiệp tầm trung, tăng cường trợ cấp cho tầng lớp thu nhập thấp.
Tham dự cuộc họp trên, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Kim Dong-yeon cho biết Chính phủ sẽ sửa đổi chế độ thuế theo ba phương hướng là tạo việc làm, đẩy mạnh tái phân bổ thu nhập, mở rộng tài chính. Chính phủ sẽ công bố phương án sửa đổi chế độ thuế vào ngày 2/8.