Quân đội Mỹ vào hôm 30/7 đã tiến hành thử nghiệm đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo bằng tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), chỉ hai ngày sau vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bắc Triều Tiên vào đêm hôm 28/7.
Máy bay vận tải của không quân Mỹ đã thả tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) xuống không phận khu vực Thái Bình Dương. Ngay lập tức, hệ thống THAAD tại bang Alaska của Mỹ đã phát hiện được tên lửa và phóng tên lửa đánh chặn. Tên lửa đánh chặn đã theo dấu mục tiêu trên không và bắn hạ tên lửa tấn công.
Mặc dù thời gian thử nghiệm đánh chặn không được công bố cụ thể, đây là một vụ thử nghiệm được tiến hành như thật. Cơ quan Phòng thủ tên lửa thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố cuộc thử nghiệm đánh chặn đã diễn ra thành công.
Những dữ liệu được thu thập trong vụ thử nghiệm lần này sẽ được sử dụng để tăng cường năng lực ngăn chặn sớm mối uy hiếp từ hệ thống phòng thủ tên lửa ngày một được nâng cao của Bắc Triều Tiên.
Trong đợt thử nghiệm lần này, quân đội Mỹ đã tiến hành tổng cộng 15 lần đánh chặn tên lửa, và cả 15 lần đều hạ được mục tiêu.
Dù đợt thử nghiệm lần này đã được lên kế hoạch từ trước khi Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm lần hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, truyền thông Mỹ phân tích rằng đây là một động thái cảnh cáo Bình Nhưỡng.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang trong chuyến thăm châu Âu cho biết Washington sẽ không dung thứ các hành vi khiêu khích triền miên của chính quyền miền Bắc, hối thúc Trung Quốc phải tăng cường sức ép với Bình Nhưỡng. Ông Pence khẳng định sẽ kêu gọi sự hợp tác của cộng đồng quốc tế nhằm gây sức ép với Bắc Triều Tiên cho tới khi nước này chịu từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.