Truyền thông Bắc Triều Tiên đồng loạt đưa tin Chủ tịch đảng Lao động miền Bắc Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju hôm 30/7 đã tham dự buổi lễ chúc mừng thành công của vụ phóng thử nghiệm lần hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14 tại thủ đô Bình Nhưỡng, bất chấp việc Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-1B tới không phận bán đảo Hàn Quốc.
Tham dự buổi lễ trên có nhiều quan chức tham gia vào quá trình phát triển tên lửa của miền Bắc như Bộ trưởng Công nghiệp quân nhu Ri Man-gon, Thứ trưởng Kim Jong-sik của Bộ này, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Ri Pyong-chol.
Truyền thông miền Bắc cho biết buổi lễ đã diễn ra trong không khí sôi sục quyết tâm hoàn thành phát triển thêm nhiều vũ khí chiến lược trong thời gian sớm nhất.
Bộ trưởng Công nghiệp quân nhu kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động miền Bắc Ri Man-gon tuyên bố quân đội miền Bắc sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều tên lửa đạn đạo kiểu mới có tính cơ động và khả năng tấn công cao hơn trong thời gian tới, công khai tiếp tục khiêu khích.
Đặc biệt, ông này khẳng định miền Bắc sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả nghiên cứu khoa học quốc phòng đi đầu thế giới ở tất cả các lĩnh vực trên không, trên biển và dưới mặt nước.
Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, hôm thứ Hai (31/7) tuyên bố sẽ tiếp tục phát huy thành công của vụ phóng tên lửa vừa qua, liên tục "giáng đòn" với Mỹ, nhanh chóng tiến tới thắng lợi.
Vào lúc 11 giờ 41 phút đêm hôm 28/7, Bắc Triều Tiên đã bất ngờ phóng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) từ tỉnh Jagang của nước này. Tên lửa này đã đạt tới độ cao 3.700 km và bay xa tới 10.000 km.