Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành hôm thứ Hai (31/7) đã nhóm họp tại Quốc hội và tuyên bố sẽ không tăng giá điện từ nay cho tới năm 2022, dù có thực thi chính sách xóa bỏ dần các nhà máy điện nguyên tử.
Chủ tịch Ủy ban chính sách đảng Dân chủ đồng hành Kim Tae-nyeon cho biết việc thảo luận vấn đề xóa bỏ dần các nhà máy điện nguyên tử sẽ được xúc tiến với điều kiện đảm bảo nguồn cung điện năng.
Ông Kim Tae-nyeon bác bỏ một số lập luận nhận định rằng việc xóa bỏ dần các nhà máy điện nguyên tử sẽ gây ra tình trạng mất điện thường xuyên, khiến giá điện có thể tăng gấp 3,3 lần vào năm 2030.
Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Paik Un-gyu nhấn mạnh những lập luận thiếu xác thực gần đây đang khiến người dân cảm thấy bất an. Ông Paik cho biết về dài hạn, Chính phủ sẽ thay thế nguồn năng lượng điện nguyên tử hiện nay bằng nguồn năng lượng tái tạo hoặc khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).
Chính phủ và đảng cầm quyền quyết định sẽ lập kế hoạch dài hạn về nguồn cung năng lượng, tập trung vào nguồn năng lượng tái tạo mới. Trong cuộc họp lần này, Chính phủ và đảng cầm quyền không thảo luận về vấn đề nhà máy điện nguyên tử Sin Kori số 5 và số 6. Trước đó, vào hôm 27/7, Ủy ban trưng cầu dân ý về việc dừng xây dựng nhà máy điện nguyên tử Sin Kori số 5 và số 6 cho biết ủy ban này sẽ không đưa ra quyết định về tương lai của hai nhà máy điện nguyên tử nói trên. Một ngày sau, Phủ Tổng thống lại đưa ra lập trường khẳng định rằng Ủy ban này sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.
Phe đối lập vẫn tiếp tục phản đối chính sách xóa bỏ dần các nhà máy điện nguyên tử của Chính phủ. Đại diện Đảng vì Nhân dân tại Quốc hội Kim Dong-cheol nhận định đây là một chính sách quá nóng vội, cho biết đảng này sẽ lập một nhóm chuyên trách xây dựng đề án liên quan. Đại diện đảng Chính nghĩa tại Quốc hội Joo Ho-young cho rằng việc ngừng xây dựng nhà máy Sin Kori số 5 và số 6 phải do Quốc hội hoặc Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử quyết định.