Trong đầu năm nay, Chính phủ đã nâng tiền đặt cọc với các loại chai lọ rỗng lên mức cao nhất trong vòng 23 năm qua, khiến tỷ lệ hoàn trả chai lọ rỗng cũng tăng vọt.
Trong năm 2017, tỷ lệ hoàn trả chai lọ rỗng của người tiêu dùng Hàn Quốc đạt tới 47%. Kết quả này đạt được chỉ nửa năm sau khi Chính phủ Hàn Quốc quyết định nâng số tiền đặt cọc với chai rượu soju từ 40 won (0,04 USD) lên 100 won (0,09 USD) và với chai bia là từ 50 won (0,04 USD) lên 130 won (0,12 USD). Tỷ lệ hoàn trả chai lọ rỗng đã tăng lên gần 23% so với năm 2015, tức gần gấp đôi.
Bộ Môi trường dự đoán số lần tái sử dụng chai lọ rỗng, đang ở mức tám lần như hiện nay, sẽ còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới. Số lần tái sử dụng chai lọ rỗng tăng có nghĩa là chi phí để sản xuất chai lọ mới sẽ giảm đi.
Nếu số lần tái sử dụng đạt tới 20 lần như ở các nước phát triển thì số tiền sản xuất chai lọ sẽ giảm từ 125,9 tỷ won (111,9 triệu USD) mỗi năm xuống 43,7 tỷ won (38,8 triệu USD), tức giảm tới hơn 80 tỷ won (hơn 71,1 triệu USD).
Một số cửa hàng bán lẻ thường hay có xu hướng ngại thu gom chai lọ với lý do thiếu nhân lực hoặc thiếu chỗ để bảo quản. Tuy nhiên, tới cuối tháng 3 năm nay, tỷ lệ cửa hàng từ chối hoàn trả lại tiền đặt cọc chai lọ đã giảm xuống còn dưới 1%.
Bộ Môi trường dự kiến sẽ tăng số lượng thu gom chai lọ tự động đang được áp dụng thí điểm trên toàn quốc, nâng số trung tâm hỗ trợ tái sử dụng chai lọ lên 17 nơi trong năm sau.
Ngoài ra, từ năm 2018, Chính phủ sẽ tăng hỗ trợ với những doanh nghiệp phân phối có nhiều nỗ lực để nâng cao số lượng thu gom chai lọ, trích một phần từ lợi nhuận của những nhà sản xuất chai lọ tái sử dụng.