Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

"Bình Nhưỡng có thể phát triển được tên lửa ICBM nhiên liệu rắn vào năm 2025"

Write: 2017-08-02 15:08:08

Nhà nghiên cứu John Schilling thuộc Tổng công ty hàng không vũ trụ Mỹ (U.S Aerospace), một cơ quan nghiên cứu hàng không vũ trụ của Mỹ, hôm 1/8 (theo giờ địa phương) đưa ra phân tích rằng tên lửa Hwasong-14 mà Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm lần hai vào đêm hôm 28/7 vừa qua đã giảm trọng lượng của đầu đạn để đẩy cao tầm bắn.
Phân tích này của ông Schilling được đưa ra trong một bài viết đăng tải trên trang web chuyên về Bắc Triều Tiên mang tên "38 North" (Vĩ tuyến 38 độ Bắc) của Viện nghiên cứu Hàn-Mỹ trực thuộc trường Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

Nhà nghiên cứu này còn nhận định rằng nếu miền Bắc tiếp tục đẩy cao phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) như hiện nay thì tới năm 2025, nước này sẽ có thể phát triển được tên lửa ICBM sử dụng nhiên liệu rắn.

Theo phỏng đoán của ông Schilling, trong đợt phóng thử nghiệm lần một tên lửa Hwasong-14, đầu đạn của tên lửa có trọng lượng vào khoảng 500 kg, nhưng đã giảm xuống còn từ 300 kg tới 350 kg trong đợt phóng thử nghiệm lần hai, nhờ đó mà tầm bắn tên lửa đã được đẩy cao hơn. Nhà nghiên cứu này phân tích rằng tên lửa Hwasong-14 mà Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm lần hai không thể chở được đầu đạn hạt nhân có trọng lượng thông thường là từ 500 kg tới 600 kg.

Căn cứ vào đoạn phim mà hệ thống camera CCTV của Nhật Bản ghi nhận được, đầu đạn của tên lửa đã bị phân tách trước khi tiếp đất, cho thấy có khả năng vụ thử nghiệm của miền Bắc đã thất bại. Nhà nghiên cứu này cho rằng tầm bắn của tên lửa Hwasong-14 được miền Bắc phóng lần hai có thể vươn tới vùng ven biển phía Tây nước Mỹ.

Ông Schilling dự đoán trong thời gian tới, Bắc Triều Tiên sẽ thử nghiệm chế tạo đầu đạn nhẹ hơn để đưa tên lửa vươn tới tận Washington, hoặc cải tiến tính năng của đầu đạn để sử dụng cho tên lửa tầm ngắn. Nước này sẽ áp dụng những công nghệ thu được qua các đợt thử nghiệm này để áp dụng vào chế tạo tên lửa ICBM mới sử dụng nhiên liệu rắn, dự kiến có thể hoàn thành vào năm 2025.

Lựa chọn của ban biên tập