Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lần đầu trưng bày trang phục của người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật

Write: 2017-08-03 14:19:32

Hai chiếc áo được phỏng đoán là trang phục của những phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II đã lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng.
 
Vào tháng 9 năm 1944, thời điểm cuộc chiến tranh Thế giới II, đặc biệt là chiến tranh Thái Bình Dương, đang trong giai đoạn ác liệt nhất, quân đội Nhật đã cho xây dựng sân bay hải quân Yanagimoto ở tỉnh Nara của nước này. Khi đó, hàng nghìn người Joseon (gồm người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hiện nay) đã bị huy động, áp tải tới khu vực xây dựng sân bay. Thực dân Nhật còn lập nên một nhà thổ phục vụ quân lính nước này phía trong sân bay.
 
Hai chiếc áo được phát hiện tại nhà thổ này được phỏng đoán là trang phục làm việc của những người phụ nữ bị ép mua vui khi đó. Phía bên trong một chiếc áo có dấu xác nhận "Đã kiểm định tại Osaka" vào năm 1942. Dấu xác nhận này giống với cách thức quân đội Nhật Bản đánh dấu trang phục của lục quân nước này khi đó. Chiếc áo còn lại được phỏng đoán là áo lót ngắn phía bên trong kimono, trang phục truyền thống của phụ nữ Nhật Bản. 
 
Ông Kim Woo-rim, Giám đốc Bảo tàng lịch sử về chế độ cưỡng ép dưới thời thực dân Nhật, cho biết đây là những chứng cớ cho thấy vấn đề người phụ nữ bị cưỡng ép mua vui có sự can thiệp một cách có tổ chức của quân đội Nhật Bản.
 
Hai trang phục được công bố vừa rồi do một học giả người Hàn Quốc thu thập được từ 10 năm trước tại một công trình nhà thổ còn sót lại, và đã được tiến hành công tác khôi phục từ đầu năm nay, gần như phục hồi được nguyên trạng từ hơn 70 năm về trước. Hai bộ trang phục này dự kiến sẽ được trưng bày nhân ngày tưởng nhớ những nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến 14/8.

Lựa chọn của ban biên tập