Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/8 (theo giờ địa phương) đã ký tên phê chuẩn gói dự luật cấm vận Bắc Triều Tiên, I-ran và Nga. Ngay lập tức, gói dự luật mới đã chính thức có hiệu lực. Tổng thống Trump nhấn mạnh luật cấm vận mới lần này là một thông điệp rõ ràng nhắm tới Bắc Triều Tiên và I-ran, rằng người Mỹ tuyệt đối không chấp nhận các hành vi nguy hiểm của hai nước này.
Luật cấm vận mới lần này của Washington bao gồm phương án trừng phạt toàn diện với miền Bắc, như phong tỏa việc nhập khẩu dầu thô và các chế phẩm dầu mỏ của Bình Nhưỡng, cấm các quốc gia khác giao dịch hàng hóa với Bắc Triều Tiên hoặc tuyển dụng lao động miền Bắc.
Chính giới nước Mỹ đang phản ứng rất cứng rắn về vấn đề Bắc Triều Tiên. Trong một bài viết đăng trên báo, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ Cory Gardner (đảng Cộng hòa) khẳng định thời gian để giải quyết vấn đề hạt nhân, tên lửa miền Bắc bằng đối thoại đã không còn, hối thúc Chính phủ Mỹ thực thi các biện pháp cấm vận với Bình Nhưỡng. Ông này kêu gọi các nước trên thế giới chấm dứt mọi quan hệ về tài chính, thương mại với chính quyền miền Bắc.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 1/8 vừa ngỏ ý muốn đối thoại với Bắc Triều Tiên vào một thời điểm thích hợp, thì chỉ một ngày sau lại cho biết giờ không phải là lúc đối thoại với Bình Nhưỡng.
Quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương Susan Thornton cho biết trong Hội nghị ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra vào hôm 6/8 tại Manila, Philippines, Ngoại trưởng Tillerson không có kế hoạch gặp người đồng cấp Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho. Thay vào đó, ông Tillerson sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, hối thúc Bắc Kinh gia tăng sức ép với Bình Nhưỡng. Những hành động này cho thấy Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định ở thời điểm hiện tại, Washington cần gây sức ép hơn là đối thoại với miền Bắc trong bối cảnh nước này đang liên tục khiêu khích, đẩy cao căng thẳng.