Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Hai (7/8) cho biết tính tới cuối tháng 6, tổng giá trị lưu thông trên thị trường của tờ tiền mệnh giá 50.000 won, đồng tiền có mệnh giá lớn nhất tại Hàn Quốc (tương đương khoảng 45 USD), là 80.346,2 tỷ won (71,25 tỷ USD).
Trong sáu tháng đầu năm nay, tổng giá trị lưu thông của đồng 50.000 won đã tăng thêm 4.500 tỷ won (gần 4 tỷ USD), lần đầu tiên vượt ngưỡng 80.000 won sau tám năm phát hành. Trung bình mỗi năm lại có thêm khoảng 10.000 tỷ won (8,8 tỷ USD) đồng mệnh giá 50.000 won được phát hành ra thị trường.
Đồng 50.000 won hiện đang chiếm tới 80% tổng giá trị lưu thông các đồng tiền mệnh giá khác nhau tại Hàn Quốc là 101.360 tỷ won (89,9 tỷ USD). Trong tổng số 4,98 tỷ đồng tiền được lưu thông, đồng 50.000 won chiếm 32,3%, đạt 1,607 tỷ tờ, vượt qua cả số lượng tờ tiền mệnh giá 10.000 won (8,9 USD).
BOK cho biết trong nửa đầu năm nay, tỷ lệ thu hồi đồng mệnh giá 50.000 won đạt 61,8%, tăng thêm hơn 10% so với mức bình quân năm ngoái là 49,8%.
Bất chấp nhiều ý kiến cho rằng đồng tiền mệnh giá lớn nhất này đang được cất giữ trong các hoạt động kinh tế ngầm như quỹ đen, lượng lưu thông đồng 50.000 won trên thị trường vẫn tăng so với quá khứ.
Ngoài ra, 80,7% khoản lương hưu dự phòng mà các tầng lớp người dân trong xã hội đang sở hữu dưới hình thức đồng 50.000 won.
Một quan chức BOK cho biết xu hướng tăng lượng lưu thông đồng 50.000 won là do nhu cầu trên thị trường tăng và các hộ gia đình và doanh nghiệp có xu hướng sở hữu đồng tiền mệnh giá cao nhất này bởi sự thuận tiện.