Vào sáng hôm thứ Hai (7/8), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài gần một tiếng đồng hồ.
Lãnh đạo hai nước bày tỏ lo ngại về việc Bắc Triều Tiên ngày một đẩy cao năng lực tên lửa, nhất trí phối hợp trên phương diện song phương và hợp tác với cộng đồng quốc tế để gây sức ép và cấm vận với Bình Nhưỡng, khiến nước này phải giải trừ hạt nhân và tên lửa.
Hai bên nhận định Bình Nhưỡng nhiều khả năng sẽ khiêu khích trước hoặc sau cuộc tập trận chung thường niên Hàn-Mỹ mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi (Ulchi Freedom Guardian)" diễn ra vào cuối tháng này. Hai bên nhất trí duy trì trạng thái phòng thủ liên quân sẵn sàng, dốc toàn lực để kìm hãm miền Bắc khiêu khích thêm.
Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố sẽ không chấp nhận chiến tranh xảy ra một lần nữa trên bán đảo Hàn Quốc. Ông Moon kêu gọi giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc theo phương thức ngoại giao hòa bình, dựa trên nền tảng phối hợp liên quân Hàn-Mỹ một cách chặt chẽ.
Về phần mình, ông Donald Trump khẳng định Hàn Quốc là một đồng minh quan trọng của Mỹ, bày tỏ quan tâm tới đề xuất đối thoại với miền Bắc của Tổng thống Moon Jae-in cũng như phản ứng của Bình Nhưỡng về đề xuất này. Ông Trump cho biết Washington đang chi một khoản ngân sách quốc phòng khổng lồ để không ngừng củng cố mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Tổng thống Mỹ cũng đề cập tới sự cần thiết phải sửa đổi lại Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ nhằm khắc phục thâm hụt thương mại giữa Washington và Seoul.
Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi Washington cùng nỗ lực để phát triển hơn nữa quan hệ đồng minh ở lĩnh vực an ninh cũng như kinh tế, dựa trên thành quả của FTA Hàn-Mỹ và nền tảng hợp tác kinh tế giữa hai nước từ trước tới nay.