Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc công nhận một công dân Jordan là người tị nạn

Write: 2017-08-21 13:49:56

Một công chức người Jordan ngoài 40 tuổi từng đóng vai trò chủ đạo trong phong trào vận động dân chủ "Mùa xuân Ả-rập" đã được công nhận là người tị nạn tại Hàn Quốc sau rất nhiều nỗ lực.
 
"Mùa xuân Ả-rập" là tên gọi của phong trào vận động dân chủ chống Chính phủ diễn ra tại các quốc gia Ả-rập, được thổi bùng lên sau cái chết của một thanh niên Tuy-ni-di cách đây bảy năm.
 
Tòa án hành chính Seoul hôm 20/8 đã ra phán quyết công nhận công dân người Jordan nói trên là người tị nạn. Người này trước đó đã khởi kiện Cục quản lý xuất nhập cảnh Seoul thuộc Bộ Tư pháp vì đã bác đơn đề nghị công nhận tư cách người tị nạn của mình.
 
Tòa án kết luận các hoạt động chính trị của công dân người Jordan nói trên là đáng tin cậy sau khi xác minh qua website, các video trên mạng ghi lại hình ảnh người này cầm biểu ngữ, loa phóng thanh hô vang khẩu hiệu, đóng vai trò chủ đạo đưa ra các phát ngôn.
 
Ngoài ra, Tòa án cũng công nhận Chính phủ Jordan thời gian qua đã liên tục đàn áp chính trị như bắt giam những người chỉ trích Chính phủ. Do vậy, việc không công nhận người Jordan này là người tị nạn là trái với pháp luật.
 
Sau khi phong trào vận động dân chủ "Mùa xuân Ả-rập" bùng lên ở Tuy-ni-di vào năm 2010 rồi lan sang Jordan vào năm sau đó, công dân nói trên đã đóng vai trò chủ đạo trong các cuộc biểu tình chống Chính phủ ở trong nước, bị chính quyền nước này quản thúc điều tra và đe dọa.
 
Vào năm 2014, người này đã nhập cảnh vào Hàn Quốc và đề nghị được công nhận là người tị nạn. Tuy nhiên, Cục quản lý xuất nhập cảnh Seoul đã bác đơn đề nghị của người này, cho rằng không có căn cứ nào cho thấy người này sẽ bị đàn áp nếu trở về nước.
 
Nếu được công nhận là người tị nạn, công dân Jordan nói trên sẽ được hưởng ưu đãi về phúc lợi xã hội tương tự như người mang quốc tịch Hàn Quốc, được tự do xin việc.
 
Trong năm ngoái, tổng cộng 1.360 người nước ngoài đã đăng ký là người tị nạn với lý do chính trị, tăng gấp gần năm lần so với ba năm trước. Trong số này, số trường hợp được công nhận là người tị nạn trong năm ngoái là 14 người (0,07%).

Lựa chọn của ban biên tập