Ba quan chức quân đội cấp cao của Mỹ hôm thứ Ba (22/8) đã tổ chức một buổi họp báo chung tại căn cứ quân đội Mỹ ở Osan (tỉnh Gyeonggi).
Ba quan chức trên gồm có Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Harry Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ John Hyten và Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) Samuel Greaves. Ba người này đang trong lịch trình thăm Hàn Quốc để giám sát cuộc tập trận chung thường niên của liên quân Hàn-Mỹ mang tên "Ulchi Freedom Guardian" (Người bảo vệ tự do Ulchi), đã bắt đầu diễn ra từ hôm 21/8. Ngoài ra, Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Vincent Brooks và Phó Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Kim Byung-ju cũng có mặt tại buổi họp báo này.
Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Harry Harris nhấn mạnh giải pháp ngoại giao là phương án quyết liệt và hiệu quả hơn để kìm hãm Bắc Triều Tiên khiêu khích. Tuy nhiên, ông này cho rằng phương tiện ngoại giao cần phải có sự hỗ trợ bằng sức mạnh quân sự quyết liệt, và nhấn mạnh Washington đang dùng sức mạnh quân sự để hỗ trợ năng lực ngoại giao.
Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Vincent Brooks phát biểu rằng Bắc Triều Tiên sẽ phải hứng chịu tổn thất lớn nếu Washington đối phó một cách quyết liệt và hiệu quả với uy hiếp từ nước này. Ông Brooks nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kìm hãm tình hình hiện nay bằng tất cả các phương tiện chính trị, ngoại giao, kinh tế.
Giới chức quân đội Mỹ khẳng định Washington có thể ngăn chặn mọi động thái khiêu khích, tấn công tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Tư lệnh Harris cho biết Washington luôn trong trạng thái sẵn sàng phòng ngự cho khu vực bán đảo Hàn Quốc.
Ông Brooks cũng khẳng định việc liên quân Hàn-Mỹ diễn tập quân sự chung sẽ giúp hai nước chuẩn bị đối phó với mọi khả năng có thể xảy ra. Qua đây, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tập trận chung Hàn-Mỹ.
Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ Samuel Greaves cho biết tên lửa Patriot đã được kiểm chứng về năng lực đánh chặn thông qua các đợt thử nghiệm. Đồng thời, quân đội Mỹ đang tiếp tục nâng cao năng lực bắn hạ của tên lửa này sau khi hoàn tất đánh giá mối uy hiếp tên lửa của quân địch.
Buổi họp báo này của quan chức quân đội Mỹ được cho là nhằm truyền đi thông điệp với Bắc Triều Tiên rằng Washington có thể kìm hãm các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng vào bất cứ lúc nào. Căn cứ Osan là nơi quân đội Mỹ triển khai loại tên lửa Patriot kiểu mới được nâng cao về mặt tính năng để đối phó với uy hiếp tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên.
Sau buổi họp báo, quan chức quân đội Mỹ đã tới thăm căn cứ triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) ở huyện Seongju (tỉnh Bắc Gyeongsang) bằng trực thăng. Chuyến thăm này được cho là nhằm truyền đi thông điệp với Chính phủ Hàn Quốc rằng cần nhanh chóng hoàn tất triển khai bốn bệ phóng còn lại của tổ hợp tên lửa THAAD.