Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lập nhóm điều tra đặc biệt về Phong trào vận động dân chủ Gwangju 1980

Write: 2017-08-24 16:03:08

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Năm (24/8) cho biết sẽ nhanh chóng thành lập một nhóm điều tra đặc biệt về hai vụ việc xảy ra trong Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980. Vụ thứ nhất là việc một số hãng truyền thông đưa tin Chính phủ đã ra lệnh cho máy bay chiến đấu của không quân sẵn sàng xuất kích tới thành phố Gwangju để trấn áp người dân. Thứ hai là vụ việc bắn súng máy từ máy bay trực thăng hướng về phía tòa nhà Jeonil ở thành phố Gwangju.
 
Trong thời gian qua, nhiều thông tin cho thấy quân đội giới nghiêm khi đó đã sử dụng máy bay trực thăng để bắn súng máy bừa bãi vào người dân đang tập trung trên tòa nhà Jeonil ở Gwangju. Viện nghiên cứu điều tra khoa học quốc gia Hàn Quốc (NFS) trong năm ngoái và đầu năm nay cũng đã công bố phát hiện được nhiều vết đạn trên tòa nhà này.
 
Khi còn tranh cử Tổng thống, ông Moon Jae-in từng đích thân tới thăm tòa nhà Jeonil vào hôm 20/3 vừa qua để xem xét các vết tích đạn bắn.
 
Bên cạnh đó, trong cuộc phỏng vấn với một hãng truyền thông, một cựu phi công họ Kim thuộc không quân Hàn Quốc đã làm chứng rằng khoảng ba, bốn ngày sau ngày 18/5/1980, không quân Hàn Quốc đã chuẩn bị xuất kích máy bay chiến đấu F5-E/F tới thành phố Gwangju, chở theo hai quả bom có trọng lượng 500 pound (xấp xỉ 230 kg). Người này cho biết đã nhận chỉ thị trang bị vũ khí hạng nặng và bom chờ sẵn để đối phó với tình huống nguy cấp. 
 
Một quan chức quân đội cho biết nhóm điều tra sẽ tiến hành làm rõ sự thật dựa trên việc xác minh các văn bản và lời làm chứng của những người có liên quan. Ngoài ra, nhóm này sẽ tiến hành kiểm tra các tài liệu đang được lưu trữ tại Bộ Tư lệnh Quốc phòng và An ninh (DSC), xem xét phương án dỡ bỏ các quy trình liên quan đối với những tài liệu tối mật.
 
Vào năm 2007, Bộ Quốc phòng từng tiến hành điều tra về Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5 thông qua Ủy ban làm sáng tỏ các vụ việc trong quá khứ. Tuy nhiên, cơ quan này đã không làm rõ được ai là người đã ra lệnh bắn súng với lý do là những người có liên quan, trong đó có cựu Tổng thống Chun Doo-hwan, đều không đưa ra lời khai.

Lựa chọn của ban biên tập