Lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung (24/8/1992-24/8/2017) đã được tổ chức riêng tại Hàn Quốc và Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ hai nước đang xấu đi do mâu thuẫn liên quan tới tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).
Trung Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung vào tối hôm 23/8 tại Bắc Kinh. Phía Trung Quốc có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (tương đương Phó Chủ tịch Quốc hội) Trần Trúc. Phía Hàn Quốc có Đại sứ Hàn Quốc tại Bắc Kinh Kim Jang-soo tham dự.
Buổi lễ kết thúc trong vòng một tiếng đồng hồ, với bài phát biểu chúc mừng của hai bên và buổi tiệc tối, được đánh giá là không xứng tầm một buổi lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Trong đợt kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung diễn ra vào tháng 8 năm 2012, Hàn Quốc và Trung Quốc đã tổ chức chung lễ kỷ niệm. Phía Trung Quốc cử nhiều cán bộ cấp cao trong đảng Cộng sản và Chính phủ tới tham dự, trong đó có ông Tập Cận Bình, khi đó giữ chức Phó Chủ tịch nước.
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc hôm 24/8 đã tổ chức riêng lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung.
Sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quy mô thương mại giữa hai nước đã tăng lên gấp 33 lần, phát triển một cách hết sức nhanh chóng. Tuy nhiên, sau khi Seoul quyết định triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) vào tháng 7 năm ngoái, Bắc Kinh bắt đầu có biện pháp trả đũa Hàn Quốc về mặt kinh tế với quan điểm rằng THAAD gây nguy hiểm tới tình hình an ninh Trung Quốc, đẩy quan hệ hai bên vào tình thế tồi tệ.
Trung Quốc hiện đang tỏ ra lo ngại một cách quá mức về mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ hiện nay, cho rằng Seoul và Washington đang có ý định kìm hãm Bắc Kinh.
Một số ý kiến cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần phải nỗ lực hơn nữa về mặt ngoại giao, nhanh chóng thiết lập một mối quan hệ mới với Trung Quốc, giải tỏa những lo ngại quá mức của Bắc Kinh.