Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mỹ xúc tiến dự thảo nghị quyết cấm vận mới với Bắc Triều Tiên tại Hội đồng bảo an

Write: 2017-09-07 15:41:32

Hãng tin AFP của Pháp hôm 6/9 (theo giờ địa phương) đưa tin cho biết dự thảo nghị quyết cấm vận mới với Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có bao gồm nội dung cấm xuất khẩu dầu thô cho miền Bắc.

Dự thảo này do Mỹ đứng ra soạn thảo, nhằm đối phó với vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu vào hôm 3/9 vừa qua của Bắc Triều Tiên. Washington đã chuyển dự thảo này cho 14 nước thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đặt mục tiêu xúc tiến biểu quyết thông qua dự thảo này vào hôm 11/9.

Ngoài dầu thô, dự thảo này còn cấm xuất khẩu các mặt hàng liên quan tới dầu mỏ như khí ngưng tụ (condensate), chế phẩm hóa dầu đã được tinh lọc, khí thiên nhiên lỏng (LNG) cho miền Bắc.

Dự thảo này đưa các cơ quan đầu não của miền Bắc, Chủ tịch Kim Jong-un và bốn quan chức cấp cao trong Chính phủ, đảng Lao động, Quân đội nhân dân, Ủy ban Quân sự trung ương đảng Lao động miền Bắc vào danh sách cấm vận, cấm Bắc Triều Tiên xuất khẩu sản phẩm dệt may ra nước ngoài, cấm các nước tuyển dụng và chi trả tiền lương cho người lao động miền Bắc.

Nghị quyết số 2371 được Hội đồng bảo an được thông qua vào hôm 5/8 vừa qua chỉ cấm các nước tuyển dụng mới lao động miền Bắc. Theo nghị quyết mới lần này, không chỉ việc tuyển dụng mới lao động Bắc Triều Tiên mà cả việc trả lương cho các lao động hiện tại cũng bị cấm. Biện pháp này dự kiến sẽ chặn hoàn toàn nguồn tiền mà chính quyền Bình Nhưỡng thu được từ hơn 50.000 lao động nước này đang làm việc ở nước ngoài.

Bắc Triều Tiên hiện đang phụ thuộc rất lớn vào nguồn dầu thô từ Trung Quốc. Mỗi năm, nước này nhập khẩu khoảng 500.000 tấn đến 1 triệu tấn dầu thô từ Bắc Kinh. Nếu bị cắt dầu thô, quân đội và nền kinh tế miền Bắc sẽ bị thiệt hại nặng nề.

Một khi bị đưa vào danh sách cấm vận, ông Kim Jong-un sẽ bị đóng băng tài sản tại nước ngoài và bị cấm đi du lịch. Ông này từng bị đưa vào danh sách cấm vận riêng của Mỹ nhưng đây sẽ là lần đầu tiên nhà lãnh đạo miền Bắc bị đưa vào danh sách cấm vận của Hội đồng bảo an. Tuy nhiên, việc truy lùng tài sản ngầm của ông Kim tại nước ngoài là không dễ dàng, khiến biện pháp cấm vận này chỉ mang ý nghĩa tượng trưng hơn là hiệu quả thực tế. Việc cấm đi du lịch sẽ khiến Chủ tịch Bắc Triều Tiên không thể thực hiện các chuyến thăm nước ngoài như thăm Trung Quốc.
 
Mỹ đặt mục tiêu thông qua dự thảo nghị quyết này vào hôm 11/9. Tuy nhiên, Mỹ vẫn đang mâu thuẫn với Nga và Trung Quốc về nội dung cấm xuất khẩu dầu thô cho miền Bắc, nên chưa chắc việc biểu quyết sẽ diễn ra đúng như kế hoạch của Washington. Việc thông qua dự thảo nghị quyết cấm vận đối với miền Bắc cần có sự tán thành của 9 quốc gia thành viên Hội đồng bảo an, bao gồm cả năm quốc gia thành viên thường trực, trong đó có Nga và Trung Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập