Tổng thống Moon Jae-in đang trong chuyến thăm thành phố Vladivostok (Nga) hôm thứ Năm (7/9) đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong vòng 50 phút.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí gia tăng sức ép và cấm vận tối đa với Bắc Triều Tiên hơn là đối thoại trong thời điểm hiện nay. Hai bên quyết định sẽ phối hợp xúc tiến thông qua dự thảo nghị quyết cấm vận mới với miền Bắc tại Hội đồng bảo an, trong đó có biện pháp ngừng cung cấp dầu thô cho Bắc Triều Tiên. Để làm đươc điều này, Seoul và Tokyo sẽ nỗ lực tối đa để thuyết phục Nga và Trung Quốc cùng tham gia cấm vận miền Bắc.
Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hiện nay là không để tình hình bán đảo Hàn Quốc trở nên nghiêm trọng hơn, hoặc rơi vào trạng thái không thể kiểm soát. Hàn Quốc và Nhật Bản cần hợp tác với cộng đồng quốc tế, gia tăng sức ép và cấm vận tối đa, khiến Bắc Triều Tiên phải giải trừ hạt nhân và tên lửa, kêu gọi giải quyết vấn đề theo cách hòa bình.
Mặt khác, hai nhà lãnh đạo quyết định sẽ quản lý một cách ổn định các vấn đề lịch sử trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực Đông Bắc Á leo thang như hiện nay, tăng cường hợp tác, giao lưu thực chất, hướng tới tương lai. Đặc biệt, hai bên nhất trí sẽ nối lại thảo luận cấp cao về nhiều lĩnh vực đa dạng như kinh tế, đẩy nhanh giao lưu hợp tác ở lĩnh vực nhân sự, du lịch, văn hóa.
Tổng thống Moon Jae-in đề xuất hai nước cùng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ trong đối phó với những thay đổi nhanh chóng trong xã hội do hiện tượng tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa và Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Ông Shinzo Abe bày tỏ hy vọng Tổng thống Moon Jae-in sẽ tham dự cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật tại Tokyo, hoan nghênh ông Moon thăm Tokyo trước thềm hội nghị. Về phần mình, ông Moon cũng đề nghị Thủ tướng Abe thăm Hàn Quốc trong thời điểm diễn ra Olympic mùa đông Pyeongchang 2018.