Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ John McCain hôm 10/9 (theo giờ địa phương) đã hối thúc Chính phủ Mỹ xem xét tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên bán đảo Hàn Quốc, nhằm đối phó với nguy cơ khiêu khích hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên.
Hai ngày trước đó, đài NBC của Mỹ cũng dẫn lời một số quan chức cấp cao trong Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sau vụ miền Bắc thử hạt nhân lần thứ sáu, Chính phủ Mỹ đang xem xét phương án quân sự với Bình Nhưỡng, trong đó bao gồm cả việc tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Hàn Quốc.
Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ vừa là một chính khách uy tín, vừa là một người có sức ảnh hưởng lớn về các ý tưởng an ninh như chính sách với Bắc Triều Tiên của Chính phủ Mỹ. Do vậy, việc ông này vừa đề mục tiêu cập phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, vừa công khai đề cập tới việc tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật, vốn đã được rút hết khỏi Hàn Quốc từ năm 1991, khiến dư luận hết sức chú ý tới các động thái của Chính phủ Tổng thống Donald Trump.
Trong bài phỏng vấn với đài CNN vào cùng ngày, ông John McCain nhắc lại rằng vài ngày trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã yêu cầu Mỹ tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ông cho rằng vấn đề này cần phải được xem xét một cách nghiêm túc.
Trước đó, trong cuộc họp báo cáo các vấn đề nổi cộm lên Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Hàn Quốc vào hôm 4/9, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo phát biểu rằng dù vấn đề tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật khác với chính sách của Chính phủ Seoul, vấn đề này cần được xem xét như một trong nhiều phương án đa dạng nhằm kìm hãm và đối phó một cách hiệu quả với nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Bên cạnh đó, ông John McCain yêu cầu Chính phủ Donald Trump đối phó quyết liệt hơn nữa với miền Bắc, khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận thức rõ rằng nước này sẽ bị tiêu diệt nếu có động thái tấn công quân sự.
Liên quan tới Trung Quốc, ông này nhận định việc cắt đứt thương mại với Bắc Kinh sẽ gây thiệt hại cho cả Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ vẫn cần phải áp đặt biện pháp tẩy chay liên đới như một đòn bẩy kinh tế, đẩy cao sức ép với Trung Quốc, từ đó giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ cũng nhấn mạnh về sự cần thiết phải tăng ngân sách quốc phòng, đối phó với nguy cơ từ Bình Nhưỡng. Trong tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã nhất trí với ban lãnh đạo đảng đối lập Dân chủ Mỹ về việc không tăng ngân sách quốc phòng mà giữ nguyên ở mức như năm ngoái.