Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg trong bài phỏng vấn với đài BBC (Anh) hôm 10/9 (theo giờ địa phương) đã khẳng định vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu hôm 3/9 của Bắc Triều Tiên là một "hành động khinh suất", uy hiếp tới toàn thế giới. Ông Stoltenberg cho rằng cộng đồng quốc tế, trong đó bao gồm NATO, cần phối hợp trong đối phó với động thái khiêu khích này của Bình Nhưỡng. NATO là một liên minh phòng thủ khu vực châu Âu và Bắc Mỹ.
Trong thời gian qua, Bắc Triều Tiên chủ trương rằng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này là phương tiện tự vệ trước uy hiếp từ Mỹ, không nhắm vào châu Âu. Tuy nhiên, mỗi khi chính quyền miền Bắc thử nghiệm hạt nhân hay phóng tên lửa đạn đạo, NATO luôn quy kết hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng không chỉ nhắm tới khu vực Đông Bắc Á, mà còn ảnh hưởng tới hòa bình và an ninh toàn thế giới. Ông này hối thúc Bắc Triều Tiên giải trừ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược
Tuy nhiên, ông này từ chối đề cập tới khả năng NATO sẽ phát động quyền phòng thủ tập thể căn cứ theo điều 5 Hiệp ước NATO trong trường hợp Bắc Triều Tiên tấn công đảo Guam, lãnh thổ nước Mỹ, bằng tên lửa đạn đạo. Thay vào đó, Tổng thư ký Stoltenberg nhấn mạnh NATO đang tập trung xem xét phương án đóng góp nhằm giải quyết tình hình hiện nay theo cách hòa bình.
Điều 5 Hiệp ước NATO quy định nếu một trong số các quốc gia thành viên bị tấn công, NATO sẽ coi đây là hành động tấn công nhắm tới toàn bộ tổ chức này, tự động có biện pháp đối phó. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng đối với lãnh thổ các nước thành viên ở khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, Bắc Đại Tây Dương, trong khi đảo Guam lại nằm ở Thái Bình Dương. Do đó, đa số các phân tích cho rằng NATO không thể phát động quyền phỏng thủ tập thể cho dù đảo Guam có bị Bắc Triều Tiên tấn công bằng tên lửa.
Việc ông Stoltenberg từ chối trả lời về việc phát động quyền phòng thủ tập thể cho thấy NATO không loại trừ khả năng can thiệp nếu Mỹ bị Bắc Triều Tiên tấn công, nhằm ngăn chặn chính quyền miền Bắc đánh giá sai lầm về tình hình.