Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hạ viện Mỹ đề nghị Chính phủ áp đặt cấm vận với 12 ngân hàng lớn của Trung Quốc

Write: 2017-09-14 15:51:56

Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ hôm 13/9 (theo giờ địa phương) đã đề nghị Chính phủ Tổng thống Donald Trump áp đặt cấm vận với 12 ngân hàng lớn của Trung Quốc có giao dịch với Bắc Triều Tiên. Trong đó có Ngân hàng Công thương, ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất thế giới, và một số ngân hàng khác như Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Giao thông, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Chiêu Thương.
 
Vào năm 2005, Mỹ từng đóng băng tài sản của Bắc Triều Tiên tại Ngân hàng Banco Delta Asia (BDA) có trụ sở tại Ma Cao, đồng thời kêu gọi các tổ chức tài chính ở nước thứ ba dừng giao dịch với Bắc Triều Tiên, hối thúc Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đối thoại. Tuy nhiên, những ngân hàng mà Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ đề nghị Chính phủ cấm vận lần này là những ngân hàng quy mô lớn, khác hẳn với ngân hàng BDA trước đây.
 
Nếu Chính phủ Mỹ thông qua lệnh cấm vận, dự kiến thị trường tài chính Trung Quốc sẽ rơi vào hỗn loạn, đẩy mối quan hệ hai nước vào một cuộc chiến tài chính thương mại. Đề xuất lần này của Hạ viện Mỹ cho thấy chính giới nước này nhận thức rằng cần thảo luận về việc cấm vận đối với các ngân hàng lớn của Trung Quốc nhằm gây sức ép tối đa với Bắc Kinh, đẩy cao tối đa hiệu quả các biện pháp trừng phạt với Bình Nhưỡng.
 
Trong một tin liên quan, Washington đang xem xét việc tổ chức chuyến công du ba nước Hàn-Trung-Nhật của Tổng thống Donald Trump nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Việt Nam vào ngày 10/11 tới. Khi đó, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ nỗ lực thương lượng về vấn đề hạt nhân miền Bắc trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh.

Lựa chọn của ban biên tập